Kết quả tìm kiếm cho "Võ sĩ pencak silat"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 60
Bên cạnh tập trung đầu tư, đào tạo các vận động viên (VĐV) trọng điểm, chú trọng những môn thể thao Asiad, Olympic, ngành thể thao tỉnh An Giang quan tâm duy trì, phát triển các môn truyền thống như võ thuật. Từ lâu, võ thuật được xem là “mỏ vàng” của thể thao An Giang tại các giải thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
Đến nay, SEA Games 31 diễn ra hơn 2/3 chặng đường. Các vận động viên (VĐV) thể thao An Giang thi đấu rất thành công, vượt cả mong đợi, đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam, với 6 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ).
Kết thúc ngày 13/5, thể thao An Giang có 2 vận động viên đoạt 2 huy chương vàng tại SEA Games 31, gồm: Phạm Văn Mách (thể hình) và Huỳnh Thị Kim Vàng (Kickboxing).
Các tay chèo Rowing và Pencak Silat Việt Nam liên tục lâp công, giúp đoàn thể thao nâng số HCV lên con số 8 sau khi các môn thi đấu SEA Games 31 bước vào tranh tài.
Ban Tổ chức SEA Games 31 đã chốt danh sách về lực lượng các thành viên tham gia rước cờ, rước đuốc trong Lễ khai mạc SEA Games 31.
Những năm gần đây, với cách làm hiệu quả, các môn võ thuật có sự tiến bộ vượt bậc, từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia. Dù gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị tham gia các giải đấu lớn, nhưng các bộ môn đã nỗ lực thi đấu tại các giải cấp quốc gia, tạo tiền đề tốt hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX-2022.
Thời gian qua, ngành văn hóa - thể thao và du lịch tập trung phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng rộng khắp, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, góp phần tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
Không chỉ tập trung đầu tư các môn Olympic, ngành thể thao An Giang còn quan tâm phát triển các môn võ thuật. Đây là những môn thể thao chủ lực của An Giang trên đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Bên cạnh quan tâm phát triển phong trào, ngành thể thao tỉnh còn chú trọng tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ vận động viên (VĐV) năng khiếu, trẻ triển vọng, với những định hướng, chiến lược phát triển một cách bền vững theo điều kiện thực tiễn…
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bộ môn võ thuật đã điều chỉnh giáo án cũng như phương pháp tập luyện, nhằm duy trì thể lực, rèn luyện kỹ - chiến thuật cho các vận động viên (VĐV) để sẵn sàng dự các giải đấu khi được tổ chức trở lại.
Những năm gần đây, phong trào tập luyện võ Pencak silat phát triển rộng khắp, nhiều câu lạc bộ (CLB) mới được thành lập và duy trì tập luyện thường xuyên. Chính sự phát triển của các CLB Pencat silat đã giúp bộ môn tuyển chọn các nhân tố mới, xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) kế thừa có chiều sâu, đạt thành tích cao tại các giải đấu.
Kết thúc Giải vô địch Pencak silat toàn quốc 2021 diễn ra tại TP. Đà Nẵng, đội tuyển Pencak silat An Giang đã đoạt 2 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ). Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực và tiến bộ của các vận động viên (VĐV) trẻ An Giang, bởi đây là cơ hội để ngành thể thao chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự SEA Games 31…
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lớn trong năm 2021, trong đó điền kinh tiếp tục xếp nhất, có HC Olympic và U22 Việt Nam phải bảo vệ thành công HCV SEA Games.