Kết quả tìm kiếm cho "Về vùng đất"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 34428
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là thời khắc mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, đồng thời khơi dậy niềm tin và hy vọng cho hàng trăm triệu người trên thế giới đang đấu tranh giành độc lập, tự do.
Tại Sơn Tây, diễn ra cuộc biểu tình lớn của quần chúng nhân dân, đồng chí Nguyễn Quốc Hồng thay mặt Tỉnh bộ Việt Minh lên nói chuyện, kêu gọi đồng chí, đồng bào đấu tranh giải tán chính quyền bù nhìn, thành lập chính quyền cách mạng.
Những cánh đồng lúa ngút ngàn vào vụ, những vuông tôm nhộn nhịp mùa thu hoạch, cùng hình ảnh người dân miệt mài làm nghề đan đát truyền thống tạo nên bức tranh sinh động, phản ánh rõ nét diện mạo mới của xã Vĩnh Thuận. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Vĩnh Thuận phát huy hiệu quả thế mạnh nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản đạt và vượt kế hoạch, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản hơn 6.416 tỷ đồng, đạt 128,72% so chỉ tiêu nghị quyết. Hiện toàn xã có 6 hợp tác xã, 25 tổ hợp tác. Năng suất tăng, mô hình sản xuất hiệu quả đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện rõ rệt đời sống người dân.
Ngày 20 và 21/8, Đảng bộ xã Vĩnh Thuận tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Đủ (ảnh) cho biết đại hội có phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”. Đây là cột mốc quan trọng mở ra một chặng đường phát triển mới của xã với mục tiêu gắn kết hơn, hiệu quả hơn, xứng đáng với kỳ vọng của Nhân dân.
Hòa Hưng đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ tận dụng tối đa lợi thế đất đai, con người và tài nguyên bản địa để phát triển mô hình kinh tế xanh. Các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao giá trị sản phẩm giúp người dân cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, đồng thời tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.
Ở khu di tích Ba Hòn (Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Quéo), xã Hòn Đất có điện Mặt Trăng, nằm cao khoảng 260m so với mực nước biển nên tứ bề lộng gió. Đây là một trong những địa danh gắn liền với các hang sâu, nối liền nhau tạo thành thế liên hoàn, giúp lực lượng cách mạng dễ dàng hoạt động trong thời kỳ kháng chiến.
Trong thời đại công nghệ số, kinh doanh online trở thành kênh bán hàng và tiếp cận khách hàng hiệu quả, phù hợp xu thế tất yếu. Chuyển đổi số tạo cú hích giúp chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh vươn xa trên hành trình mở rộng thị phần, tiếp cận thị trường rộng lớn.
Là “thủ phủ lúa gạo” của cả nước, An Giang vừa cung ứng sản lượng lớn lúa gạo vừa đổi mới theo hướng nông nghiệp bền vững. Những mô hình sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao đã chứng minh hiệu quả, mở ra hướng đi dài hạn, nâng giá trị hạt gạo, đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Tháng 8, Tân Hội rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, không khí náo nức hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân bày tỏ đồng lòng thực hiện những chủ trương, quyết sách mới, quyết tâm đưa quê hương phát triển.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của Nhân dân, xã Ba Chúc đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.
Ngày 20/8, Đảng bộ xã Hòn Nghệ tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống Nhất đến dự và chỉ đạo đại hội.
Ngày 19 và 20/8, Đảng bộ xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Võ Minh Hoàng dự và chỉ đạo đại hội.