Kết quả tìm kiếm cho "VnSAT"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 94
Dù là cây trồng chủ lực của An Giang nhưng nhiều năm nay, không ít nông dân (ND) canh tác lúa đạt hiệu quả chưa thật sự cao. Nguyên nhân không phải vì lúa không có giá trị, mà do chi phí đầu vào khá lớn, lợi nhuận chưa nhiều.
Về xã An Bình (Thoại Sơn) những ngày này, ai cũng cảm nhận rõ những đổi thay trong “màu áo” nông thôn mới (NTM). Từ cán bộ, đảng viên đến người dân, tất cả đều hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng sự kiện quan trọng của địa phương khi được công nhận là xã đạt chuẩn NTM năm 2018.
Hòa trong không khí phấn khởi, rộn ràng của ngày Quốc khánh 2-9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vọng Đông (Thoại Sơn) long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Vọng Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Đây là vinh dự lớn, niềm vui khôn tả cho bao tháng ngày “đồng tâm, hiệp lực” của cả hệ thống chính trị.
Là xã thuần nông, xuất phát điểm khá thấp nhưng khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Tây Phú (Thoại Sơn) đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.
Kết thúc kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện Tri Tôn khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021), các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
Những năm gần đây, nông dân ở huyện đầu nguồn An Phú đã tập trung phát triển sản xuất (SX), đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào SX… đã mang lại nhiều kết quả phấn khởi. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình SX và chăn nuôi mang lại thu nhập cao cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp (NN), nông dân (ND), nông thôn (gọi tắt là “Tam nông”), tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, các quy hoạch phát triển NN, nông thôn
Với lợi thế được tham gia dự án (DA) “Chuyển đổi nông nghiệp (NN) bền vững”, An Giang có thêm điều kiện thực hiện tái cơ cấu ngành NN, đổi mới phương thức canh tác bền vững, phát triển chuỗi giá trị cho ngành hàng lúa, gạo.
Bằng những hình thức hỗ trợ thiết thực như thành lập hợp tác xã (HTX) kiểu mới, ưu đãi vốn đầu tư, liên kết xây dựng vùng nguyên liệu… An Giang ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (NN).
Bước đầu, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (DA VnSAT) mang lại lợi nhuận tăng trung bình 14%/hộ nông dân (ND) tham gia.