Kết quả tìm kiếm cho "WTO"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 559
Việt Nam chính thức khởi động đàm phán tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng (ITA2) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Đại diện Bộ Công Thương khẳng định các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như các cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Trước việc Liên minh châu Âu (EU) siết chặt quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ rào cản MRLs và duy trì thị trường xuất khẩu nông sản.
Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bí mật nhà nước độ tối mật.
Ngày 20/3, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, giá năng lượng cao hơn sẽ dẫn đến lạm phát chung cao hơn.
Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.
Cả nước đang rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội non sông, khi mỗi lá phiếu của cử tri là sự lựa chọn, trao quyền cho những cá nhân đủ "Tài-Đức-Sức" đại diện cho Nhân dân gánh vác non sông.
Trí tuệ nhân tạo tạo cú hích đáng kể cho các dòng lưu chuyển hàng hóa và công nghệ, góp phần giúp thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh.
Tại cuộc làm việc với đại diện UNDP và WHO, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề xuất nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm kiểm soát ô nhiễm không khí tại Hà Nội để rút kinh nghiệm và nhân rộng.
Theo các chuyên gia, hệ thống giáo dục ĐH ngày càng quốc tế hóa cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước là những động lực để VN trở thành một trung tâm giáo dục trong khu vực, hướng tới xuất khẩu giáo dục.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 19/2 thông báo nước này vừa đệ trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) văn kiện nêu rõ quan điểm lập trường của nước này về cải cách WTO trong bối cảnh hiện nay.
Ủy ban châu Âu vừa tuyên bố các biện pháp áp thuế chống trợ cấp mà Trung Quốc vừa ban hành đối với một số sản phẩm sữa của Liên minh châu Âu là “không có cơ sở và không chính đáng”, đồng thời để ngỏ khả năng sử dụng các công cụ pháp lý quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích của ngành sữa châu Âu.