Kết quả tìm kiếm cho "Xã Hòa Bình Thạnh"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 173
Đi làm và có thể phát triển một thú vui riêng tại nhà để thư giãn, xua đi mệt mỏi là điều mà nhiều người mong muốn. Nguyện vọng đó đang được nhiều người hiện thực hóa, tận dụng tối đa thời gian sau giờ làm việc để trồng hoa, nuôi cá, làm những việc hữu ích. Họ làm trước hết vì sở thích và đam mê, chứ không phải vì thu nhập. Sự đầu tư chuyên môn đã giúp họ phát triển năng khiếu thành nghề “tay trái”, hái ra tiền.
Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp nhất là công nghệ giống và kỹ thuật canh tác trên địa bàn huyện Châu Thành mang đến những kết quả rất tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng sản phẩm, góp phần cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đến nay vẫn luôn cho thấy tính thời sự và cần thiết. Cán bộ, đảng viên chính là những người lãnh đạo, tập hợp, bằng những việc làm của mình để nêu gương, khuyến khích, định hướng quần chúng, nhân dân làm theo. Cán bộ, đảng viên cũng phải là những người đi đầu phản bác lại các luận điệu sai trái, phê phán những việc làm không đúng…
LTS: Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành đoàn kết, một lòng vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…
Xuất ngũ trở về, mỗi người lại đối diện với số phận của chính mình. Người thì lập nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, bị đủ biến cố cuộc đời vùi dập. Người lại may mắn, vững vàng đường công danh sự nghiệp. Nhưng bằng nhiều cách, họ mở rộng vòng tay hỗ trợ, nâng đỡ đồng đội, đưa nhau thoát nghèo.
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi được Hội Nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) quan tâm, triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Từ phong trào, nhiều nông dân đã vươn lên trở thành những hộ khá, hộ giàu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương…
Ngày 15/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hồ Chí Minh, do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Châu Thành. Đi cùng đoàn có ông Trình Lam Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh An Giang và Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng.
Ngày 2/7, UBMTTQVN xã Hòa Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) phối hợp Đoàn cơ sở Công an huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) bàn giao nhà Nghĩa tình động đội và trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã.
Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành tích cực hưởng ứng và thực hiện đạt hiệu quả rõ nét trên các mặt đời sống xã hội. Qua đó, xuất hiện những nông dân dám nghĩ, dám làm, thi đua sản xuất - kinh doanh, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong 2 ngày (28 và 29/5), đoàn công tác Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao quà, học bổng; khám bệnh miễn phí và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Châu Thành.
Những năm qua, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) quan tâm phát triển hạ tầng giao thông. Bên cạnh tranh thủ nhiều nguồn vốn, huyện còn phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhân dân tham gia xã hội hóa, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn. Qua đó, góp phần phát triển sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.