Nông dân Châu Thành thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

19/07/2022 - 06:55

 - Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi được Hội Nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) quan tâm, triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Từ phong trào, nhiều nông dân đã vươn lên trở thành những hộ khá, hộ giàu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), xây dựng nông thôn
mới (NTM) ở địa phương…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, giai đoạn 2019-2022

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi cho biết, những năm qua, Hội Nông dân huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho hội viên, nông dân nhằm nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp.

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi được Hội Nông dân huyện Châu Thành triển khai sâu rộng và đạt kết quả quan trọng. Phong trào phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần cải thiện đời sống cho nông dân. Giai đoạn 2019-2022, huyện Châu Thành có 7.854 lượt nông dân đăng ký danh hiệu nông dân SXKD giỏi. Qua xét chọn, có 23.259 lượt nông dân và 59 lượt tập thể được công nhận nông dân SXKD giỏi các cấp. Trong đó, 1.751 cá nhân giỏi cấp tỉnh, 11 tập thể giỏi cấp tỉnh; 5.059 cá nhân giỏi cấp huyện; 16.449 cá nhân giỏi cấp xã; 48 tập thể giỏi cấp huyện và xã.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng, góp phần phát triển KTXH, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Tiêu biểu, như: Mô hình nhân giống và trồng hoa kiểng trong nhà màng của ông Phan Minh Mẫn (ngụ thị trấn An Châu) có doanh thu hàng năm trên 1,5 tỷ đồng; mô hình trồng đậu nành rau của ông La Tráng Kiện (xã Vĩnh Thành), với lợi nhuận trên 900 triệu đồng/năm; mô hình trồng nấm linh chi, nấm bào ngư và sản xuất phôi giống của Tổ dịch vụ nông nghiệp Tín Đạt do ông Huỳnh Minh Kiển (xã Bình Hòa) thực hiện, mang lại lợi nhuận trên 500 triệu đồng/năm và giải quyết việc làm trên 100 lao động nhàn rỗi ở nông thôn…

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn. Nhiều nông dân đi đầu trong việc tập hợp nông dân tham gia vào các mô hình kinh tế hợp tác, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông sản trong quá trình SXKD. Điển hình, như: Tổ hợp tác sản xuất lúa giống Bình An 2 của ông Nguyễn Hoàng Sơn (xã An Hòa), tổ hợp tác sản xuất lúa giống Vĩnh Thuận của ông Nguyễn Thanh Tài (xã Vĩnh Nhuận). Đến nay, diện tích trồng lúa áp dụng chương trình “1 phải, 5 giảm” trên địa bàn huyện đạt trên 67%, sản xuất lúa giống đạt 9,15%, lúa chất lượng cao hàng năm trên 90%, năng suất lúa bình quân 6,58 tấn/ha/vụ.

Bên cạnh thi đua SXKD, 3 năm qua, lực lượng nông dân giỏi 3 cấp của huyện đã đóng góp trên 25,3 tỷ đồng và hơn 352.500 ngày công lao động; hướng dẫn giúp đỡ gần 276.500 lượt nông dân về khoa học - kỹ thuật, việc làm để vươn lên thoát nghèo… Đồng thời, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể cất mới, tu sửa trên 60 cầu nông thôn; xây dựng mới và sửa chữa trên 340 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương; vận động tiền rải cát, đá hàng trăm km đường giao thông nông thôn và thực hiện nhiều mô hình xây dựng NTM.

Đại diện trong lĩnh vực này, có ông Nguyễn Thanh Tú, Lê Thanh Hạt (xã Cần Đăng) vận động cất mới 15 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hay ông Huỳnh Ngọc Cung (xã Cần Đăng) đã tích cực vận động nhân dân đóng góp trên 200 triệu đồng cho học sinh nghèo đi học. Ngoài ra, còn phải kể đến các ông: Văng Văn Minh (thị trấn An Châu); Dương Văn Chung, Huỳnh Văn Đẫm (xã Hòa Bình Thạnh); ông La Thành Nhơn, Trần Văn Nhị Em (xã Vĩnh Thành)… tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng NTM tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết nhấn mạnh, để phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ngày càng phát triển và có sức lan tỏa hơn nữa, huyện Châu Thành tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, quan tâm đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm cải thiện đời sống nông dân.

Hội Nông dân các cấp trong huyện tiếp tục củng cố, nâng chất về chính trị, tư tưởng và tổ chức để xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong việc tập hợp, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nông dân phát triển các loại hình và đối tượng SXKD phù hợp gắn với hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học - công nghệ.

Bên cạnh đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường; phối hợp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm; duy trì và nhân rộng mô hình làm ăn tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào nông dân SXKD giỏi và khơi dậy tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của nông dân tự vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.

Giai đoạn 2022-2024, Hội Nông dân huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua SXKD giỏi. Phấn đấu hàng năm, ít nhất 60% số hộ nông dân đăng ký thi đua SXKD và ít nhất 50% số hộ nông dân đăng ký được công nhận danh hiệu nông dân SXKD giỏi; giảm số hộ nông dân giỏi độc canh cây lúa dưới 30%…3% nguồn vốn từ kêu gọi đầu tư, huy động sức dân.

 

KHÁNH MY