Kết quả tìm kiếm cho "XAI"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 754
Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền lớn nhất, có phạm vi phổ biến nhất và là ngày lễ tưng bừng, nhộn nhịp nhất của cả dân tộc.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp ngân hàng để lấy tiền.
Theo tạp chí Forbes, tỷ phú Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử có khối tài sản vượt mốc 800 tỷ USD, sau khi tập đoàn hàng không vũ trụ và sản xuất vệ tinh SpaceX của ông chính thức hoàn tất thương vụ thâu tóm xAI - công ty trí tuệ nhân tạo và truyền thông xã hội cũng do ông kiểm soát.
Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng triệt phá thành công nhóm đối tượng chuyên đột nhập Cửa hàng điện máy để trộm cắp tài sản liên tỉnh.
Mờ sáng, sương phủ kín đường quê, dòng người tấp nập, những chậu hoa kiểng ven nhà nhú nụ. Dưới sông, những chiếc ghe bầu xuôi ngược chở kiểng về chợ. Không khí Tết đã rộn ràng.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27/1/2026.
Liên kết với doanh nghiệp là con đường tất yếu để sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững. Nhưng thực tế ở nhiều vùng nông thôn, nông dân vẫn ngại bắt tay với doanh nghiệp vì sợ rủi ro.
Ngày 21/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Lê Văn Đức, Phạm Út Đạt và Nguyễn Thế Cường (cùng 38 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) tổng cộng 22 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lư Hải Đăng, sinh năm 2007, cư trú xã Đông Hòa (tỉnh An Giang) và Phan Nguyễn B.A, sinh năm 2009, cư trú xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Qua những buổi tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI) và sự chỉ dẫn của người thân, nhiều nông dân ở An Giang đã mạnh dạn kết bạn với AI ngay trên chiếc điện thoại thông minh. Từ chỗ bỡ ngỡ, hỏi cho vui, AI dần trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp họ làm ruộng, trồng rau, nuôi tôm bài bản hơn, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Ngày 14/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bích Thủy (42 tuổi, thường trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mua vật tư nông nghiệp qua mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử đang trở thành thói quen của không ít nông dân vì tiện lợi và giá rẻ. Thế nhưng, đằng sau mức giá hấp dẫn ấy là nguy cơ lớn về thuốc giả, thuốc kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, gây thiệt hại cho sản xuất, đe dọa sức khỏe người dùng và làm tổn hại môi trường.