Kết quả tìm kiếm cho "bệnh vàng lùn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 74
Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm.
Hồi nhỏ tôi hay thắc mắc, tại sao mỗi dịp cúng kiếng người ta đều rải gạo, muối mà không phải là thứ khác. Trong mâm cúng hễ thiếu gạo, muối là không thành lễ. Gạo là hạt ngọc trời, mấy ngàn năm nay dân ta đều dùng nó. Riêng muối thì phải lấy nước từ vùng biển có độ mặn cao rồi phơi trầy trật mới cho ra thành phẩm.
Vụ lúa hè thu 2024 xuống giống trong điều kiện nắng nóng, khô hạn đầu vụ, cuối vụ sẽ có mưa nhiều. Thời tiết thay đổi là điều kiện dễ phát sinh dịch bệnh; khả năng lưu truyền dịch hại từ vụ lúa đông xuân muộn sang vụ hè thu sớm là rất cao. Nông dân cần tuân thủ lịch thời vụ, hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật để bảo vệ tốt mùa màng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.
Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn, sáng sớm có sương mù... là điều kiện cho nhiều loại bệnh dịch gây hại trên lúa đông xuân 2023 - 2024. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) An Giang khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, sớm phát hiện các loại dịch hại và phòng trừ đúng cách, đặc biệt là rầy nâu, rầy phấn trắng, muỗi hành...
Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) An Giang Nguyễn Văn Hiền cho biết, vụ đông xuân 2023 - 2024 đang canh tác trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cơ cấu giống đa phần là giống nhiễm dịch hại (Đài Thơm 8 chiếm 43,8%, OM18 chiếm 17,1%...); nhiều nông dân chưa tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc BVTV (lượng nước phun chưa đủ, ruộng bị khô, bơm nước vào ruộng chưa kịp thời...). Qua kết quả thăm đồng sau Tết ở các huyện, thị xã, thành phố, trên đồng ruộng đang xuất hiện một số dịch hại, như: Rầy nâu nhiễm cục bộ gây hại (cháy rầy); rầy phấn trắng nhiễm trên diện rộng duy trì mật số cao, gây hiện tượng vàng lá đều trên đồng; muỗi hành gây hại mức độ nhẹ, trung bình; có xuất hiện gây hại của các bệnh điển hình do vi khuẩn...
Với đặc điểm sản xuất trong mùa khô hạn, thời tiết thay đổi, nhiệt độ ngày, đêm chênh lệch lớn, vụ lúa đông xuân dễ bị một số dịch hại, sâu bệnh tấn công. Chính quyền địa phương, cán bộ chuyên môn, nông dân được khuyến cáo thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm dịch hại để chủ động phòng chống, bảo vệ vụ sản xuất quan trọng nhất năm.
Cú va chạm khi chơi bóng đá khiến một học sinh 16 tuổi phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương sọ não gây lún vỡ xương sọ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, vụ đông xuân 2023 - 2024, toàn tỉnh dự kiến xuống giống 248.945ha (lúa 228.527ha, màu 16.775ha, vụ mùa 3.643ha). Khung lịch thời vụ xuống giống vụ đông xuân được khuyến cáo trong toàn tỉnh bắt đầu từ ngày 1/11 đến 31/12/2023 (18/9 đến 19/11 âm lịch).
Huyện An Phú có 14 tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ triệt để bảo vệ sản xuất 3 vụ/năm, tổng diện tích 6.136ha. Năm 2023, huyện dừng sản xuất (xả lũ có kiểm soát) vùng Bắc mương Tám Sớm, diện tích 1.057ha. Kế hoạch xuống giống vụ thu đông toàn huyện là 5.079ha (lúa 4.490ha, rau màu 589ha).
Là nội dung buổi tọa đàm, đối thoại, do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức vào ngày 12/5.
Trong bối cảnh một số lĩnh vực còn khó khăn thì thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp đã kéo tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức khá. Ngành nông nghiệp đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ, nhất là ứng phó mùa khô hạn nhằm đạt các chỉ tiêu năm 2023, tiếp tục đưa nông nghiệp là “bệ đỡ” quan trọng thúc đẩy kinh tế An Giang phát triển.