Kết quả tìm kiếm cho "bị rượt chém"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 81

  • Tử hình đối tượng chém chết 2 người và 1 người bị thương nặng

    Tử hình đối tượng chém chết 2 người và 1 người bị thương nặng

    21-09-2023 20:48:20

    Mặc dù 3 người cùng uống rượu không mâu thuẫn gì với bị cáo, nhưng vì tức giận việc đang uống rượu mà có người cãi nhau nên bị cáo đã ra tay chém chết 2 người và một người khác bị thương nặng.

  • Hình phạt cho những thanh, thiếu niên hư

    Hình phạt cho những thanh, thiếu niên hư

    15-08-2023 07:18:58

    Thực trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành băng nhóm, rủ nhau vi phạm pháp luật xuất hiện nhiều thời gian gần đây, tạo thành mối nguy hiểm cho xã hội, gây bất an trong dư luận. Cơ quan chức năng đang mạnh tay xử lý các đối tượng này, nhằm răn đe chung. Điển hình như hình phạt dành cho nhóm thanh, thiếu niên dưới đây.

  • Bị xử phạt nhiều năm tù vì giết người

    Bị xử phạt nhiều năm tù vì giết người

    01-08-2023 04:16:38

    Bộc phát cơn giận, các bị cáo giải quyết vấn đề bằng cách nhẫn tâm sát hại đối phương. Rất may mắn, cả 2 nạn nhân đều sống sót do được cứu chữa kịp thời. Nhưng kẻ gây án vẫn phải chịu mức án nặng về tội “Giết người”.

  • “Quậy phá”, 4 thanh, thiếu niên lãnh gần 10 năm tù

    “Quậy phá”, 4 thanh, thiếu niên lãnh gần 10 năm tù

    14-07-2023 06:38:20

    Nghỉ học sớm, tụ tập thành nhóm để khi có mâu thuẫn xảy ra thì mang hung khí đi gây sự, tìm kiếm, tấn công đối phương… Thậm chí, khi không đánh được đối phương, nhóm thanh niên đã quậy phá, gây náo loạn, làm mất an ninh trật tự (ANTT) khu vực.

  • Đắk Lắk: Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh

    Đắk Lắk: Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh

    15-06-2023 14:06:33

    Có thể khẳng định nhiều năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đời sống người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk nói riêng ngày càng được cải thiện. Chính từ hiệu quả các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.

  • Đẩy lùi vấn nạn thanh, thiếu niên phạm tội

    Đẩy lùi vấn nạn thanh, thiếu niên phạm tội

    07-06-2023 06:27:24

    Việc thành lập nhóm, mang theo hung khí rượt đuổi, đập phá, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp của một số thanh, thiếu niên hiện nay rất phức tạp. Hành vi hung hãn, xem thường pháp luật của các em gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

  • Bất an với tình trạng “trẻ hóa” tội phạm

    Bất an với tình trạng “trẻ hóa” tội phạm

    25-05-2023 03:35:32

    Thực trạng về tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ở một bộ phận giới trẻ đang gióng lên hồi chuông báo động, được ví như một loại “dịch bệnh” nguy hiểm. Nếu không có liều thuốc đủ mạnh thì nguy cơ lây lan, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội rất cao.

  • Vào tù vì nghe lời bạn

    Vào tù vì nghe lời bạn

    15-05-2023 06:20:19

    Bản tính lười lao động, ham chơi, các đối tượng nhanh chóng kết thành bạn bè. Bạn xấu thì không thể giúp nhau tốt lên được. Ngược lại, cả đám rủ rê đi trộm cắp, đánh nhau, để rồi cùng chịu cảnh tù tội.

  • Bênh em gái, đâm em rể tử vong

    Bênh em gái, đâm em rể tử vong

    10-05-2023 07:46:51

    Trong lúc can ngăn vợ chồng em gái ruột Phan Thị Diễm (sinh năm 1988) cự cãi, Phan Văn Út (sinh năm 1986, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đánh nhau với em rể Lê Văn Sẳn (sinh năm 1989). Hậu quả, Sẳn tử vong, còn Út nhận án tù chung thân.

  • “Giận cá, chém thớt”

    “Giận cá, chém thớt”

    23-03-2023 08:11:13

    Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Võ Lê Quyền (sinh năm 1990, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) sử dụng dao tự chế rượt đuổi Lê Tuấn Anh (sinh năm 1996, ngụ phường Mỹ Phước). Không chém được đối phương, Quyền quay lại chém Nguyễn Phước Sang (sinh năm 1996, ngụ phường Mỹ Long). Dù không nguy hiểm tính mạng Sang, nhưng với hành vi côn đồ, Quyền bị xử phạt tù về tội “Giết người”.

  • Bị phạt tù, do mang hung khí đi đánh nhau

    Bị phạt tù, do mang hung khí đi đánh nhau

    22-03-2023 07:34:15

    Do mâu thuẫn từ trước, nên khi gặp và nghe nhóm Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1991, ngụ ấp Cây Me, xã Châu Lăng), Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1993, ngụ khóm Đức Huệ, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn) và Lê Phước Hải (sinh năm 1986, ngụ ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) khiêu khích; Nguyễn Thanh Ngọc (sinh năm 1994, ngụ xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên) bực tức mang theo hung khí chém gây thương tích cho nhóm Tuấn, Nghĩa.

  • Tạm giữ hình sự 2 thanh, thiếu niên chém người

    Tạm giữ hình sự 2 thanh, thiếu niên chém người

    19-03-2023 09:57:12

    Tối 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Tấn Tài (sinh năm 2004, ngụ khóm Mỹ Phú, phường, Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) và Lê Văn Phú (sinh năm 2006, ngụ khóm 4, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.