Ngồi tù vì hành vi hung hăng

27/02/2025 - 06:36

 - Sau khi nhậu, Nguyễn Trí Thiện (sinh năm 1997) phát sinh mâu thuẫn, đánh nhau với Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1991, ngụ khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên). Hậu quả, người bị chém thương tích, kẻ lại ngồi tù vì hành vi hung hăng.

2 bị cáo Tài và Tín khai nhận hành vi tại tòa

Khoảng 14 giờ ngày 10/4/2022, Thiện đến nhà bạn (Đặng Hoàng Xinh, ngụ phường Mỹ Phước) nhậu cùng nhóm người quen, có Tín, Lương Văn Tài (sinh năm 1999, ngụ cùng khóm Đông Thịnh 4) và thanh niên tên Tuấn (chưa xác định nhân thân lai lịch). Trong lúc nói chuyện qua lại, Thiện lớn tiếng chửi thề, gây khó chịu cho nhóm nhậu. Tín và Xinh định đánh nhau, nhưng được can ngăn. Không nhậu nữa, Thiện bỏ về.

Sau khi Thiện đi, những người còn lại muốn nhậu tiếp, nhưng gia đình của Xinh không cho. Tín kêu ra quán nhậu trên đường Triệu Quang Phục. Thấy bạn bè xảy ra mâu thuẫn, muốn giải tỏa bức xúc, Tài kêu rủ Thiện ra nhậu, nhưng dặn mọi người: "Phải mang theo hung khí để phòng thân, nếu bị Thiện đánh thì đánh lại". Nghe xong, Tín, Xinh và Tuấn đều im lặng, không có phản ứng gì, cùng ra quán. Thấy vậy, Tài về nhà lấy 2 cây dao tự chế (mã tấu) mang ra quán, để dưới bàn nhậu.

Theo lời mời của Tài, Thiện ra tới quán nhậu. Tuy nhiên, không nói năng gì, Thiện bất ngờ lấy chai bia trên bàn đánh vào đầu của Tín rồi bỏ chạy. Tài, Tín lấy dao tự chế rượt theo chém Thiện trả thù. Xinh và Tuấn rượt đuổi theo. Sau khi gây thương tích cho Thiện, tất cả bỏ trốn khỏi địa phương. Thiện được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị, đến ngày 18/4/2022 ra viện.

Theo kết quả trưng cầu giám định, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tất cả thương tích của Thiện là 23%. Thấy không thể thoát, Tín, Tài lần lượt đến Công an trình diện, khai nhận hành vi sai phạm. Xinh và Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay, chưa làm việc được. Qua các kết quả điều tra ban đầu, ngày 10/10/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên ra quyết định khởi tố, tạm giam Tài, Tín để tiếp tục điều tra.

Kết thúc quá trình điều tra, cả 2 bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa ra xét xử sơ thẩm. Trước Hội đồng xét xử, các bị cáo khai nhận, lúc đầu chỉ muốn nói chuyện với Thiện. Nhưng khi đến, Thiện lại ra tay trước. Quá bức xúc hành vi của Thiện, 2 bị cáo mới truy đuổi chém cho hả giận, không biết hậu quả lớn như vậy. Hội đồng xét xử nhận định, 2 bị cáo đều khỏe mạnh, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Nhưng do bản tính côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, xem thường pháp luật, 2 bị cáo dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại.

Tuy nhiên, vụ án cũng có một phần lỗi của bị hại Thiện. Khi được Tài mời ra nói chuyện giải hòa, mặc dù nhận lời, nhưng Thiện lại có hành động tấn công Tín trước. Sau khi xem xét tất cả tình tiết vụ án, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xử phạt Tài 3 năm tù, Tín 2,5 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”, được quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự; công nhận thỏa thuận bồi thường giữa hai bên. Ngoài ra, chưa xác định được Xinh, Tuấn có hành vi vi phạm không. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên quyết định tách thành một vụ án khác, truy tìm Xinh và Tuấn để làm rõ vai trò, hành vi của cả 2 đối tượng và sẽ xử lý sau.

NGUYỄN HƯNG