Kết quả tìm kiếm cho "bao trùm các khu vực"
Kết quả 373 - 384 trong khoảng 792
Yêu cầu mới đặt ra cho đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ cao hơn về chất lượng hiệu quả, sâu rộng hơn về lĩnh vực và lực lượng tham gia, phối hợp đồng bộ chặt chẽ hơn, triển khai chủ động tích cực hơn.
Liên quan vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới An Giang, sáng 18-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Trong bối cảnh năm 2021 là thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 5 năm nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau, báo Times of India ngày 16-12 đã có bài viết, trong đó đánh giá chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mang theo một chương trình nghị sự đầy tham vọng bao trùm nhiều khía cạnh, không chỉ trong quan hệ song phương mà còn cả các vấn đề khu vực và quốc tế.
Không còn biến động mạnh hay gây ra nhiều “sóng gió” cho các doanh nghiệp chăn nuôi như trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, giá nông sản vẫn đang ổn định ở mức cao hơn nhiều so với các năm trước. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng, giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) sẽ lại lập đỉnh trong đầu năm sau.
Sáng 16-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) 2021 với chủ đề “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”.
Chiều 14-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình Dấu ấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh (TECHFEST và WHISE 2021).
Sáng 14-12, từ điểm cầu Nhà Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 29 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-29) với chủ đề "Vai trò của nghị viện trong việc tăng cường khả năng phục hồi thời kỳ hậu COVID-19", do Quốc hội Hàn Quốc đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đã và đang được thể hiện rõ nét trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đặt ra những thách thức chưa từng có đối với nỗ lực bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.
Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh tính mạng của con người là tài sản quan trọng nhất, kêu gọi tất cả các bên liên quan ưu tiên cứu mạng sống để không ai phải bỏ mạng khi vượt biên hoặc vượt biển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thích ứng và phát triển của mỗi quốc gia dưới tác động của đại dịch COVID-19 trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa hiện nay là vấn đề lớn, vừa cấp bách, vừa lâu dài...
Sáng 6-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể, Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 với chủ đề "Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số" do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên cần duy trì trao đổi thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc khắc phục tác động của COVID-19, ổn định và mở rộng sản xuất, kinh doanh.