Kết quả tìm kiếm cho "bong tróc"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 146
Ngày 25/3, Khoa Ngoại Thần kinh-Lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang) cho biết, đã tiếp nhận và điều trị thành công 1 trường hợp bỏng hoại tử da đầu khi tẩy tóc.
Đừng nghĩ rằng dọn nhà là công việc mà thấy bẩn ở đâu là dọn ở đó, suy nghĩ như vậy sẽ chỉ khiến bạn ngập chìm trong công việc dọn dẹp mà thôi.
Ngoài bánh bột lọc nhân tôm thịt truyền thống thì bánh bột lọc nhân đậu xanh cũng được nhiều người yêu thích, hợp vị cho cả người ăn kiêng lẫn ăn chay. Cách làm bánh bột lọc nhân đậu xanh tại nhà cũng khá đơn giản, bạn hãy thử nhé.
Điện Thái Hòa không chỉ là công trình kiến trúc, mà còn là nơi lưu giữ hệ thống văn thơ, theo hình thức trang trí “nhất thi, nhất họa” độc đáo đã được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản tư liệu.
Tắm nước nóng quá lâu khiến da bị khô ngứa, mẩn đỏ, nứt nẻ dẫn đến nhiễm trùng.
Lời tòa soạn: Đó là lời gièm pha của một số người khi thấy các đội vá đường từ thiện hoạt động ở An Giang. Dần dần, thời gian làm phôi phai mọi tiếng bấc, tiếng chì ấy. Giờ đây, các thành viên trêu đùa nhau, sử dụng câu nói này theo nghĩa rất tích cực. Họ sẵn lòng nhận hết khổ cực về mình, chẳng cầu mong hồi đáp, chỉ một lòng dặm vá đường quê.
Từ những lão nông U.60, U.70 đến những thanh niên, trai trẻ trong làng, ai có thời gian rãnh, có tinh thần vì cộng đồng đều có thể tham gia “Biệt đội vá đường”.
Các chuyên gia khuyến cáo không cần dùng bất kỳ dụng cụ nào, tăm bông hay ngón tay để lấy ráy tai vì ống tai có khả năng tự làm sạch.
Với tuổi đời hơn một trăm năm, căn biệt thự cổ kiểu Pháp số 191 (Thanh Oai, Hà Nộ) được nhiều người đánh giá đẹp và sang trọng nhất nhì làng cổ Cự Đà.
Một số hộ dân ngụ xã Phú Long (Phú Tân) và phường Long Phú (TX. Tân Châu) phản ánh tình trạng 2 bên mang cá đầu cầu Kênh K2 (đoạn thuộc phường Long Phú) không đạt kỹ thuật, bị hẳm sâu không liền mặt đường nên phương tiện lưu thông qua lại gặp khó khăn và không đảm bảo an toàn.
Hiện nay, công dân vẫn được sử dụng song song cả 3 loại thẻ: chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số và căn cước công dân (CCCD) gắn mã vạch đến khi thẻ hết giá trị sử dụng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các giao dịch, cải cách hành chính, hướng tới thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Công an khuyến khích công dân thực hiện đổi sang sử dụng thẻ CCCD gắn chíp.
Đối tượng được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.