Kết quả tìm kiếm cho "buôn bán xăng dầu kém chất lượng"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 71
Đường biên giới trải dài gần 100km, địa hình bằng phẳng và có nhiều kênh rạch… là điều kiện thuận lợi để các đối tượng buôn lậu tìm cách đưa hàng qua biên giới, vận chuyển vào sâu nội địa tiêu thụ.
Ngày 11/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 245/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả).
Những tháng đầu năm 2022, nước ta trở lại trạng thái bình thường sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp.
Ngày 4/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên số 1 hiện nay là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Để bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, Sở Công Thương An Giang đã triển khai kế hoạch phối hợp doanh nghiệp (DN), An Giang cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành của nhà nước và phát huy vai trò của DN trong việc chủ động dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân.
iếp xúc cử tri sáng 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc thực hiện các giải pháp gia hạn, giảm một số khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2022 dự kiến sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng cũng thông báo những định hướng lớn, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, kêu gọi cử tri Cần Thơ và đồng bào cả nước tích cực tham gia tiêm chủng vaccine.
Ngày 4/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2022.
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 diễn ra sáng 1/6, nhiều đại biểu đã nêu một số nội dung trọng tâm trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế hậu đại dịch.
Theo Bộ Công Thương, nguồn cung xăng dầu dự kiến quý II/2022 khoảng 6,7 triệu m3, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của quý II và tồn kho gối đầu sang quý III khoảng 1,5 triệu m3.
Nghệ An là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ-nơi kết nối của nhiều hệ thống giao thông trong nước và quốc tế, trong đó có tuyến đường xuyên Á đông-tây theo quốc lộ 7 đến cảng quốc tế Cửa Lò và sân bay quốc tế Vinh... Ðây chính là tiềm năng và lợi thế để hợp tác phát triển thương mại giữa Nghệ An với nước bạn Lào cũng như các nước trong khu vực.
Ban Chỉ đạo 389 tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh đối với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng.