Kết quả tìm kiếm cho "công an 3 huyện giáp biên giới"
Kết quả 217 - 228 trong khoảng 608
Năm 2022 để lại nhiều dấu ấn đẹp trong bức tranh kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện đầu nguồn, biên giới An Phú (tỉnh An Giang). Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cả hệ thống chính trị cùng nhân dân thực hiện đạt và vượt 21 chỉ tiêu, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo tiền đề vững chắc để huyện phát triển.
Năm 2023 được dự đoán là năm lên ngôi của du lịch gia đình với nhiều thế hệ. Còn gì lý tưởng hơn là thực hiện một chuyến du lịch chào năm mới cùng gia đình. Dọc đất nước, có rất nhiều điểm đến phù hợp cho chuyến du lịch gia đình dù để tận hưởng không khí sôi động tại những đô thị đông đúc hay muốn trở về với thiên nhiên để nghỉ ngơi và nạp năng lượng cho một năm hứng khởi.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023.
Những ngày cuối năm, không khí đón Tết ở vùng biên giới An Phú (tỉnh An Giang) càng trở nên sôi động. Điểm nhấn năm nay là tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hoạt động kinh tế - xã hội trở về trạng thái bình thường, sản xuất và thu hoạch tăng trưởng nên người dân chuẩn bị đón Tết phấn khởi.
“Người nhờ đất để sống. Đất nhờ người có tên. Người nhờ người dẫn lối. “Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý ngàn đời của ông cha ta…”- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị đã viết trên văn bia đặt dưới tượng chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở đầu kênh mang tên ông (thuộc xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn). “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là tưởng nhớ công lao cha ông, mà còn phải hành động sao cho xứng đáng.
An Giang có đường biên giới gần 100km, giáp tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia); có 18 xã giáp biên. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển 2 tỉnh Kandal, Takeo đã có nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ cùng phát triển.
Đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới tỉnh An Giang trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP).
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ, tìm đối tác, mở rộng thị tường, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang cùng các sở, ban, ngành liên quan đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, kết nối cung cầu thông qua các buổi hội nghị, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm… Hoạt động này vừa mang lại lợi ích cho các bên, vừa bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường, vừa hỗ trợ DN tiếp cận với các kênh phân phối bán lẻ hiện đại.
Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1973) và Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1976, cùng ngụ xã Khánh An, huyện An Phú) vì hám lợi mà cấu kết bên ngoài, lén lút tổ chức đưa người khác qua biên giới trái phép.
Nằm ở hạ nguồn sông Mekong, thượng nguồn dòng Cửu Long, giáp Vương quốc Campuchia, An Giang là tỉnh có địa chính trị, địa kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh quan trọng. Với bề dày lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trải qua 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022), qua nhiều thăng trầm lịch sử, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân An Giang luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh biên giới Tây Nam Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Huyện An Phú có đường biên giới dài hơn 42,5km tiếp giáp 3 huyện: Angkor Borei, Borei Cholsar (tỉnh Takeo) và huyện Kaoh Thom (tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia); có 2 cửa khẩu chính (Vĩnh Hội Đông, Khánh Bình), 1 cửa khẩu phụ Bắc Đai. Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, quân sự, biên phòng nên công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực.
Là một trong 2 xã biên giới của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), xã Vĩnh Gia giữ vai trò rất quan trọng về quốc phòng - an ninh, có 5 cột mốc trên tuyến biên giới giáp Campuchia (từ mốc 282 đến 286). Nhằm giúp người dân vùng biên nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đời sống, thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản, nhiều ngành, đơn vị “tiếp sức” bằng lúa giống, cầu nông thôn…