Ngồi tù vì đưa người vượt biên trái phép

06/12/2022 - 06:55

 - Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1973) và Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1976, cùng ngụ xã Khánh An, huyện An Phú) vì hám lợi mà cấu kết bên ngoài, lén lút tổ chức đưa người khác qua biên giới trái phép.

Đầu tháng 2/2022, Chau Chau (sinh sống ở Campuchia, chưa rõ lai lịch) gọi cho Hạnh đặt vấn đề “câu móc” đưa người sang Campuchia trái phép với giá 2,7 triệu đồng/người. Do gặp khó khăn khi không có việc làm ổn định nên Hạnh liền đồng ý, lôi kéo Lợi tham gia giúp sức. Kết quả điều tra xác định, Hạnh và Lợi đã 3 lần đưa người sang Campuchia trái phép.

Do có nhu cầu sang Campuchia tìm việc, Trần Tiến Phát (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai) lên mạng xã hội tìm kiếm, được 1 đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Mon” giới thiệu làm việc tại Campuchia, tiền lương 900 USD/tháng. Ngày 20/2, Mon kêu Phát đến TP. Hồ Chí Minh gặp 1 người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) để thử trình độ vi tính, hướng dẫn Phát đến TP. Châu Đốc để được đưa sang Campuchia.

Phát hết tiền mặt, Mon nhờ chị em Vòng Cá Tiết (sinh năm 1993, đang sống ở Campuchia, làm nghề chuyển tiền hưởng hoa hồng) và Trần Quỳnh Giang (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai) chuyển cho Phát 2 triệu đồng. Ngày 25/2, Phát đi xe khách đến TP. Châu Đốc, thuê phòng nghỉ tại nhà trọ để chờ đưa sang Campuchia.

2 bị cáo nghe tuyên án

Cùng thời gian trên, Lý Văn Bình (sinh năm 2000), Lý Văn Giàng (sinh năm 2004), Lý Văn Điện (sinh năm 2003) và Lý Thị Vàng (sinh năm 2005, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) được đối tượng có tài khoản Zalo “Ngọc Lan” giới thiệu làm game online với mức lương 18 triệu đồng/tháng tại TP. Hồ Chí Minh. Ngọc Lan lập nhóm zalo “Đón 25/2 Thủ Đức”.

Ngày 25/2, “Ngọc Lan” hướng dẫn Bình, Giàng, Điện, Vàng đi xe khách từ tỉnh Lâm Đồng đến TP. Hồ Chí Minh, rồi đưa 4 người đến khu vực cầu Cồn Tiên (huyện An Phú). Đến khoảng 3 giờ, ngày 26/2, “Ngọc Lan” tiếp tục kêu 2 xe gắn máy (chưa xác định được người điều khiển) chở Bình và Giàng đến khu vực ấp An Hòa (xã Khánh An, huyện An Phú).

Khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày, Bình và Giàng được 1 người đàn ông (không rõ họ, tên, địa chỉ) dẫn ra bờ sông Hậu tiếp giáp biên giới Campuchia. Sử dụng điện thoại xem bản đồ Google Maps, biết bên bờ sông đối diện là lãnh thổ Campuchia nên Bình, Giàng bỏ chạy và điện thoại cho Điện, Vàng biết (lúc này Điện, Vàng, Phát đang được Lợi dẫn gần đến bờ sông để đưa sang Campuchia). Bình và Giàng bỏ chạy đến Chốt quản lý số 8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình trình báo sự việc.

Thấy lực lượng chức năng, Lợi bỏ chạy; Phát, Điện, Vàng được đưa về trụ sở làm việc. Cùng ngày, Hạnh và Lợi đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đầu thú, khai nhận hành vi cùng nhau tổ chức cho nhóm Phát xuất cảnh trái phép sang Campuchia để hưởng lợi.

Ngày 1/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình khởi tố vụ án hình sự, chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 3/3, Hạnh và Lợi bị khởi tố, tạm giam. Quá trình điều tra còn xác định, ngoài hành vi phạm tội trên, cả 2 đối tượng này còn tổ chức đưa 4 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia trót lọt vào ngày 19/2 và 22/2.

Nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân và răn đe, phòng ngừa chung, Tòa án nhân dân huyện An Phú đưa ra Hạnh và Lợi ra xét xử. Sau khi xem xét, đánh giá mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Hạnh 6 năm tù, Lợi 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép” theo Điểm b, Khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG