An Giang chống buôn lậu “thẩm thấu” qua biên giới mùa Tết

13/12/2022 - 07:35

 - Đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới tỉnh An Giang trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP).

Tuần tra, kiểm soát địa bàn huyện Tịnh Biên

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang vừa tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch về cao điểm phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới tỉnh dịp Tết Nguyên đán 2023. Sau hội nghị, các đơn vị xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ của đơn vị mình và triển khai thực hiện. Chúng tôi yêu cầu toàn lực lượng phải quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự địa bàn, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự khu vực biên giới” - đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh thông tin.

Đáng lo nhất là tình hình buôn lậu, hàng gian, hàng giả. Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân tăng cao đột biến, do phong tục mua sắm Tết, dự trữ hàng hóa trong nhà, thể hiện sự sung túc, đủ đầy. Có cầu ắt có cung. Đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng lậu hoạt động "hết công suất", thẩm lậu hàng từ biên giới Campuchia về Việt Nam thông qua đường mòn, lối mở, kênh rạch.

Đó là các mặt hàng “chiến lược”, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng tiêu dùng thiết yếu và một số mặt hàng có sự chênh lệch cao về giá cả trong và ngoài nước, như: Thuốc lá điếu ngoại, đường cát, tiền, kim loại quý, ngoại tệ, hàng điện lạnh, mỹ phẩm, động vật hoang dã, quý hiếm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Ngoài ra, còn có hàng hóa không đúng chủng loại khai báo hải quan, không thuộc chính sách ưu đãi hoàn thuế VAT.

Do đó, lực lượng BĐBP tập trung đấu tranh chủ đầu nậu, doanh nghiệp lợi dụng chức năng sản xuất - kinh doanh, xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu để vi phạm pháp luật; đối tượng đai vác, vận chuyển; chủ phương tiện, phương tiện vận chuyển trái phép hàng hóa. Tuyến đường bộ trọng điểm cần lưu tâm, như: Tịnh Biên - Châu Đốc, Vĩnh Nguơn - Châu Đốc, Vĩnh Xương - Tân Châu, Long Bình - Châu Đốc… Đối tượng vận chuyển hàng hóa bằng xe gắn máy chạy tốc độ cao; cất giấu, trà trộn trên phương tiện chở khách và hàng hóa. Tương tự, trên đường thủy, không loại trừ tàu, ghe lợi dụng chở hàng hóa hợp pháp để cất giấu hàng lậu.

Quá trình chống tội phạm nói chung, tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới nói riêng, chưa bao giờ là dễ dàng. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng lần mò vào biên giới. Lỡ bị phát hiện thì “bỏ của chạy lấy người” (dẫn đến tỷ lệ từ 60 - 80% vụ việc bắt buôn lậu không xác định được chủ hàng hóa). Hoặc manh động hơn, đối tượng vi phạm, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, thậm chí đâm phương tiện vào cán bộ, chiến sĩ để thoát thân bằng mọi giá.

Huyện Tịnh Biên được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về buôn lậu. Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, từ đầu năm đến nay, đơn vị độc lập (hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng) phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 300 vụ, liên quan gần 480 đối tượng. Tổng giá trị hàng hóa bắt được hơn 12 tỷ đồng. Điển hình như, đơn vị chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh), Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Tổ liên ngành chống buôn lậu số 3 tỉnh phát hiện, bắt giữ và xử lý 2 vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Tang vật thu giữ hơn 2,7kg vàng, gần 5gr bạc.

Trung úy Vũ Đức Kiên, Chốt trưởng Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 10 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) thông tin: “Bất kỳ người dân nào đến khu vực chúng tôi quản lý đều được ghi nhận danh tính, mục đích. Đa phần họ làm ruộng, bắt cá, sáng đi chiều về, chấp hành nghiêm pháp luật. Mùa nước lên, các đối tượng buôn lậu thuốc lá men theo con nước, vừa về đến địa phận Việt Nam là bị chặn lại”.

“Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, chúng tôi quyết tâm phải làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc hoạt động của các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cùng với đó là vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật; tham gia đấu tranh với tội phạm. Cán bộ, chiến sĩ phối hợp tốt với các lực lượng để mật phục, đánh bắt kịp thời; tăng cường tuần tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa trên tuyến biên giới; chú trọng khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở… mà đối tượng thường xuyên hoạt động”- thiếu tá Trương Quốc Hưng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chia sẻ.

Chống buôn lậu được ví như “cuộc chiến” ở chiến trường, chỉ thiếu tiếng súng, chứ vất vả gian lao và nguy hiểm luôn chực chờ. Áp lực “giữ sạch địa bàn” càng trở nên nặng nề vào những ngày giáp Tết. Nói như thiếu tá Trương Quốc Hưng, “khó cỡ nào cũng phải đồng lòng thực hiện”, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ trách nhiệm của lực lượng giữ gìn biên giới.

GIA KHÁNH