Kết quả tìm kiếm cho "công tác trẻ em"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 32
Trong Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, Chủ tịch nước đã nhắc nhở: Trung thu cũng là Tết của yêu thương và chia sẻ, để mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ và trọn vẹn.
Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo hành, tai nạn thương tích… trên địa bàn tỉnh An Giang đang diễn biến phức tạp. Để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, UBND tỉnh An Giang đã có Chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác trẻ em.
Hiện nay, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục đang là nỗi lo của các bậc làm cha, làm mẹ và là vấn nạn gây bức xúc trong xã hội. Thời gian qua, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục nhằm trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những hành vi xâm hại.
Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh An Giang xảy ra 32 vụ xâm hại tình dục, trong đó có 20 vụ nạn nhân là trẻ em, đặc biệt số trẻ từ 5-6 tuổi chiếm khá lớn. Trước tình hình gia tăng ở mức báo động, các sở, ngành đã họp để chia sẻ các giải pháp, phân tích những tồn tại, khó khăn để công tác bảo vệ trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ nói riêng đạt hiệu quả trong thời gian tới.
Đây là nội dung buổi hội thảo do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức ngày 27/4, với sự tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Xâm hại trẻ em là hành vi phạm pháp, để lại hậu quả nặng nề về tinh thần ở trẻ. Thời gian qua, Trung tâm Công tác xã hội (Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang) đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, địa phương… đẩy mạnh công tác can thiệp, tham vấn cho trẻ em tại cộng đồng. Qua đó, thúc đẩy và huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em.
Tịnh Biên là huyện miền núi, nhưng lại có nhiều sông, hồ, kênh, rạch…, nên tình trạng trẻ em ra sông tắm, đùa nghịch khá phổ biến. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến thương tích, đuối nước ở trẻ. Nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền về phòng tránh tai nạn thương tích nói chung, trong đó có phòng tránh đuối nước ở trẻ em.
Ngày 17/3, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác trẻ em, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023.
Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh.
Với phương châm “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, những năm qua, các cấp hội, đoàn thể và đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang luôn đồng tình hưởng ứng phong trào chăm lo cho trẻ em bằng các việc làm cụ thể, thiết thực.
Sáng 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị.
Sáng 10/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang tổ chức hội nghị biểu dương những người yêu trẻ và tuyên dương trẻ em khuyết tật vươn lên trong cuộc sống cấp tỉnh năm 2022. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm cùng 70 trẻ em khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.