Kết quả tìm kiếm cho "cầu Kênh Ranh"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 266
Dự báo mùa khô 2023 sẽ diễn biến phức tạp nên Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang đã chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn nhằm phục vụ sản xuất và dân sinh.
Những năm qua, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện. Nhờ đó, từng bước tạo ra mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tạo kết nối thuận tiện với các vùng lân cận, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Sau nhiều lần khiếu nại chủ bơm nước tưới tiêu gây nguy cơ sụp, lún đất nhà ở và mất an toàn về điện, vợ chồng bà Trần Thị Oanh, ông Nguyễn Ngọc Đà (xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho rằng, lãnh đạo địa phương giải quyết chưa thỏa đáng. Bà Oanh đề nghị chủ bơm nước gia cố bờ kè chắc chắn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà.
Chiều 10/1, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Huyện đoàn Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khánh thành cầu An Yên 1 – Út Khoa (kênh ranh 2 xã Mỹ Phú Đông và An Bình, huyện Thoại Sơn).
Tết Nguyên đán cận kề, “chợ online” càng trở nên sôi động, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Trên mạng xã hội Facebook, Zalo... tràn ngập thông tin quảng cáo kinh doanh hàng hóa vô cùng đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại, mẫu mã.
Nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) không ngừng nỗ lực xây dựng hạ tầng giao thông để kết nối, lưu thông thông suốt, góp phần tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp (DN) đến đầu tư.
Năm 2023, Huyện ủy và UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tập trung xây dựng đô thị, phát triển hạ tầng để chuyển mình lên thị xã. Đồng thời, tiếp tục phát huy tiềm năng du lịch (DL) và giao thương biên mậu, khai thác thế mạnh nông nghiệp đặc thù nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Lê Thị Thu Hà (ngụ ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú) khiếu nại địa phương trưng dụng đất của gia đình để làm đường lộ giao thông nông thôn, nhưng không bồi thường hay hỗ trợ tái định cư.
Xưa nay, loài cá ngoài tự nhiên thường trú ngụ tại những nơi sông sâu. Nhưng thật lạ, có một đàn cá “vô chủ” đã đến ở ngay khúc kênh Thần Nông. Hàng ngày, những chú cá này được nhiều nông dân giàu lòng nhân hậu nuôi dưỡng giống như “thú cưng”…
Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) và 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022), ngày 20/11, UBND xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu kênh Tám Ngàn – Vĩnh Thuận 4. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến dự.
Đi làm và có thể phát triển một thú vui riêng tại nhà để thư giãn, xua đi mệt mỏi là điều mà nhiều người mong muốn. Nguyện vọng đó đang được nhiều người hiện thực hóa, tận dụng tối đa thời gian sau giờ làm việc để trồng hoa, nuôi cá, làm những việc hữu ích. Họ làm trước hết vì sở thích và đam mê, chứ không phải vì thu nhập. Sự đầu tư chuyên môn đã giúp họ phát triển năng khiếu thành nghề “tay trái”, hái ra tiền.
Là một trong 2 xã biên giới của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), xã Vĩnh Gia giữ vai trò rất quan trọng về quốc phòng - an ninh, có 5 cột mốc trên tuyến biên giới giáp Campuchia (từ mốc 282 đến 286). Nhằm giúp người dân vùng biên nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đời sống, thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản, nhiều ngành, đơn vị “tiếp sức” bằng lúa giống, cầu nông thôn…