Xung quanh khiếu nại của bà Trần Thị Oanh

13/02/2023 - 08:02

 - Sau nhiều lần khiếu nại chủ bơm nước tưới tiêu gây nguy cơ sụp, lún đất nhà ở và mất an toàn về điện, vợ chồng bà Trần Thị Oanh, ông Nguyễn Ngọc Đà (xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho rằng, lãnh đạo địa phương giải quyết chưa thỏa đáng. Bà Oanh đề nghị chủ bơm nước gia cố bờ kè chắc chắn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà.

Vợ chồng bà Trần Thị Oanh trình bày sự việc 

Tiếp tục khiếu nại vụ việc đến Báo An Giang, vợ chồng bà Trần Thị Oanh thông tin: “Khó khăn lắm chúng tôi mới sang nhượng được 147m2 đất và cất nhà ở năm 2020. Liền kề phần đất là con kênh nhỏ, ông Trần Minh Bài được địa phương cho đặt máy bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, mỗi khi máy hoạt động gây tiếng ồn. Dù đất chưa sạt lở, nhưng căn nhà tôi bị rung chuyển, có nguy cơ lún, sụp. Bên cạnh đó, trụ máy bơm nước và dây điện giăng mắc chằng chịt sát nhà tôi, gây nguy hiểm đến tính mạng. Thấy bất ổn, vợ chồng tôi về nhà người chị ở tạm, giao căn nhà cho vợ chồng con trai, chờ nhà nước giải quyết thỏa đáng”.

Bà Oanh cho biết, năm 2021, gia đình bà gửi đơn đến UBND xã Định Thành nhờ can thiệp. Cán bộ địa phương đến hiện trường xác minh, ghi nhận sự việc. Qua nhiều lần phản ánh, ngày 9/5/2022, Chủ tịch UBND xã Định Thành chủ trì cuộc họp, xem xét giải quyết đơn khiếu nại của vợ chồng bà Oanh. “Kết quả, địa phương chỉ đề nghị ông Bài khẩn trương mua cừ tràm (hoặc cừ bạch đàn) gia cố thêm bờ kè tre hiện tại, nhưng vẫn không bảo đảm chắc chắn. Gia đình tôi yêu cầu xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc”- bà Oanh nêu ý kiến.

Thông tin sự việc, ông Trần Minh Bài cho biết, ông được UBND xã Định Thành chỉ chỗ đặt nơi bơm nước tưới tiêu cho người dân canh tác lúa ở ấp Hòa Long, ấp Hòa Thành từ năm 2007 đến nay. Phần nhà đất của bà Oanh mua lại năm 2018, cất nhà năm 2020. Vừa qua, UBND xã yêu cầu khắc phục do có phản ánh của gia đình bà Oanh, ông Bài làm bờ kè bằng tre, tràm và đổ đất cát bên trong, đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến nhà người dân.

Ông yêu cầu nhà nước xác định rõ mốc ranh giới, định vị đất nào là đất công cộng do nhà nước quản lý, đất nào là của gia đình bà Oanh. Ông sẽ tiếp tục thực hiện theo tinh thần giải quyết của địa phương; bảo đảm việc bơm tưới cho nông dân. Nếu gây sạt lở đất của nhà người dân thì ông chịu trách nhiệm khắc phục theo quy định.

Đại diện UBND xã Định Thành cho biết, trạm bơm này có từ lâu, trên bờ kênh thuộc đất công do nhà nước quản lý. Địa phương giao cho ông Trần Minh Bài thực hiện bơm tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 3 vụ trong xã, cho 2 tiểu vùng diện tích 500ha. Năm 2021, địa phương nhận đơn phản ánh của gia đình bà Trần Thị Oanh.

Thời điểm nhận đơn, UBND xã cử đoàn đến khảo sát, khắc phục bằng cách gia cố, xây bờ kè tạm bên hông nhà bà Oanh chạy dài xuống cống, dài khoảng 15m; xốc cừ tràm, tre, tấn bao cát, trải cao su bên dưới, hạn chế sạt lở đất theo ý kiến bà Oanh, nhưng bà không đồng ý. Ngày 9/5/2022, địa phương đề nghị ông Bài khẩn trương mua cừ tràm (hoặc cừ bạch đàn) gia cố thêm bờ kè tre hiện tại, không ảnh hưởng đến nhà bà Oanh, nhưng bà vẫn không chịu, tiếp tục khiếu nại.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thoại Sơn, ngày 7/12/2022, UBND xã Định Thành phối hợp Điện lực huyện Thoại Sơn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện... khảo sát hiện trạng. Kết quả, gia đình bà Oanh, ông Đà cất nhà cấp 4 trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp giáp trạm bơm nước thuộc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Gia đình bà Oanh xây dựng nhà hết phần đất của mình, lấn qua phần đất bảo vệ hành lang gần 35cm; từ vách nhà bà Oanh ra kênh thủy lợi (đặt trạm bơm) phía sau nhà còn khoảng 3,5m.

Theo Quyết định 44/2018/QĐ-UBND, ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh An Giang về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi là 3m. Qua đó xác định, trạm bơm nước không liên quan đến phần đất của gia đình bà Oanh; hiện tại địa phương cũng chưa xác định có hay không việc sụp, lún.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn trong hoạt động bơm nước tưới tiêu, UBND xã Định Thành đã yêu cầu ông Trần Minh Bài tiếp tục thực hiện một số công việc, như: Neo cao hơn và thẳng dây điện khung sứ, thiết kế lại đường dây điện, có biện pháp che chắn dòng chảy, làm hàng rào bảo vệ trạm bơm... Ông Bài đã cam kết khẩn trương thực hiện những nội dung này. Về phía bà Oanh, yêu cầu gia đình bà trả lại số đất bị chiếm dụng.

N.R