Kết quả tìm kiếm cho "của Cuba"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 866
Cuộc bầu cử phản ánh sự cải tiến trong công tác tổ chức và cách thức triển khai, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Ngày 13/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết các quan chức Cuba gần đây đã tiến hành đàm phán với các đại diện Chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp thu hẹp những khác biệt giữa hai nước thông qua đối thoại.
Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ ấn tượng trước quá trình chuẩn bị bầu cử công phu, đặc biệt là việc lấy ý kiến nhân dân rộng rãi và công tác cán bộ chặt chẽ.
Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc, cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng “báo động đỏ”.
Quốc hội khóa VII (1981-1987) được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1980.
Tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung ngay lập tức vào việc thực hiện những chuyển đổi cấp bách và cần thiết nhất đối với mô hình kinh tế và xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước, tăng thu ngoại hối và phát triển sản xuất trong nước, đặc biệt là ngành lương thực.
Ngày 26/2, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez cho biết giới chức nước này đã trao đổi với phía Mỹ, trong đó có Bộ Ngoại giao và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, và nhận được tín hiệu sẵn sàng phối hợp điều tra vụ xâm nhập bằng tàu cao tốc xảy ra trước đó một ngày.
Ngày 26/2, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định Cuba tự vệ một cách kiên định và quyết liệt trước mọi hành động xâm lược khủng bố và lính đánh thuê nào nhằm vào chủ quyền và ổn định quốc gia của mình.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/2 cho biết sẽ cấp phép cho các công ty xin giấy phép nối lại hoạt động bán dầu Venezuela sang Cuba. Động thái này có thể giúp La Habana đối phó với cuộc khủng hoảng nhiên liệu hiện nay.
Tổng cộng 128 bác sĩ Cuba sẽ rời Honduras sau khi chính phủ của Tổng thống Nasry Asfura quyết định không gia hạn thỏa thuận song phương cho phép sự hiện diện của các đoàn y tế Cuba tại quốc gia Trung Mỹ này.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 11/2 cho biết, Chính phủ nước này sẽ tiếp tục gửi thêm lương thực, thực phẩm viện trợ nhân đạo tới Cuba trong những ngày tới sau khi hai tàu hải quân chở hơn 800 tấn hàng viện trợ đã rời cảng hôm 8/2; đồng thời, cam kết tạo điều kiện vận chuyển nguồn hàng do các tổ chức xã hội dân sự quyên góp để hỗ trợ đảo quốc Caribe.
Chính phủ Cuba đang triển khai các biện pháp kinh tế chiến lược nhằm bảo vệ các dịch vụ thiết yếu và sự ổn định quốc gia trong bối cảnh Mỹ gia tăng lệnh cấm vận, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng tại đảo quốc này.