Trong thông báo, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc chỉ ra rằng việc phong tỏa dầu mỏ đã khiến Cuba phải chịu cảnh mất điện hằng ngày, thường xuyên kéo dài hơn 20 giờ. Các lệnh trừng phạt bổ sung được áp đặt vào tháng trước, một số có hiệu lực ngoài lãnh thổ đối với các thực thể tư nhân như thương nhân, công ty bảo hiểm và công ty vận tải biển, đã gây khó khăn chồng chất đối với nền kinh tế Cuba.

Dữ liệu y tế công cộng ở Cuba gần đây chỉ ra rằng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã tăng gấp đôi trong khi tỷ lệ sống sót sau ung thư ở trẻ em đã giảm kể từ khi các biện pháp hạn chế nhiên liệu được áp dụng. Thông báo cũng nhấn mạnh đến việc sản lượng lương thực giảm 60% và giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng vọt.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc kết luận các gói trừng phạt khắc nghiệt như vậy không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật nhân quyền quốc tế.
R.G