Kết quả tìm kiếm cho "chương trình biểu diễn võ thuật"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 1059
Tối 20/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 với chủ đề “Tôn vinh tài năng – Khơi nguồn sáng tạo”. Năm nay, lĩnh vực công nghệ số thu hút nhiều sản phẩm dự thi từ các tác giả trẻ ở độ tuổi 19-30 tuổi.
Tối 18/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp UBND huyện An Phú tổ chức Lễ đón nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh “Nghi lễ Vòng đời của người Chăm Islam huyện An Phú” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các sở, ngành tỉnh và huyện An Phú, cùng đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, người dân huyện An Phú đến dự.
Xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển của khoa học - công nghệ tạo cơ hội cho thanh niên học tập, lao động, tiếp cận thông tin nhanh, đa chiều, phát huy tốt năng lực, sở trường, tham gia hoạt động của Đoàn - Hội và vươn lên lập thân, lập nghiệp. Vì vậy, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang ngày càng được khuyến khích, phát triển trong thanh niên.
Lễ hội Nghệ thuật biểu diễn quốc tế lần thứ nhất-năm 2023 vừa diễn ra tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã mở ra cánh cửa hội nhập, giao lưu, chia sẻ, đồng hành giữa các đơn vị nghệ thuật, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam và các nước; đồng thời, góp phần tạo tiền đề đưa Bình Thuận nói riêng, Việt Nam nói chung trở thành điểm đến mới của nghệ thuật biểu diễn thế giới.
Diễn ra từ ngày 14/12 đến 18/12/2023, tại quảng trường phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc), Ngày hội sản phẩm đặc trưng - nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023 đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân, du khách khi đến TP. Châu Đốc – An Giang trong thời điểm này.
Tiếp nối thành công của kỳ Festival Ninh Bình lần thứ I năm 2022, từ ngày 26-31/12/2023, tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ II với chủ đề "sắc màu di sản hội tụ và lan tỏa". Đây là sự kiện văn hóa-du lịch tầm quốc gia, cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh Ninh Bình nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.
Phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, có sự tham gia của cộng đồng là điều quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững.
Tối 8/12, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản tỏa sáng” nhân kỷ niệm 10 năm Ngày UNESCO chính thức ghi danh loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử vùng Nam Bộ của Việt Nam vào danh sách di sản phi vật thể đại diện của nhân loại (5/12/2023-5/12/2023) tại Khu A - Công viên 23/9, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau Huy chương Bạc ASIAD 19 của vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong, Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam đã dần khẳng định được vị thế ở sân chơi châu lục và tự tin hướng đến mục tiêu giành vé tham dự Olympic Paris 2024.
Hơn 17 năm gắn bó với công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Huỳnh Thị Hồng Châu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Long Điền A (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) luôn tận tụy bám sát cơ sở, trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao. Chị là một trong 4 “Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi” của tỉnh An Giang được Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương toàn quốc.
Hai Bảo vật Quốc gia ở chùa Thiên Mụ gồm Đại Hồng Chung do chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc năm 1710, nặng gần 2 tấn và tấm bia đá dựng năm 1715 khắc bài “Ngự kiến Thiên Mụ tự” của chúa Nguyễn Phúc Chu.
Chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968 – 12/2023), nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ, góp phần làm rộn ràng đời sống tinh thần người dân xứ cù lao.