Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

19/12/2023 - 07:15

 - Xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển của khoa học - công nghệ tạo cơ hội cho thanh niên học tập, lao động, tiếp cận thông tin nhanh, đa chiều, phát huy tốt năng lực, sở trường, tham gia hoạt động của Đoàn - Hội và vươn lên lập thân, lập nghiệp. Vì vậy, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang ngày càng được khuyến khích, phát triển trong thanh niên.

Thời gian qua, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang tạo điều kiện cho các dự án khởi nghiệp tiếp cận nguồn lực hỗ trợ mở rộng quy mô dự án. Năm 2023, trung tâm tiếp cận, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên nông thôn bằng các hình thức, như: Tổ chức, hướng dẫn chủ dự án tiếp cận nguồn vốn; tháo gỡ vướng mắc thanh niên gặp phải trong quá trình khởi nghiệp.

Cùng với đó, hỗ trợ kết nối đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp chưa tiếp cận được với thị trường; kết nối sở, ban, ngành liên quan cùng hỗ trợ chủ dự án về kỹ thuật chuyên môn, thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp, đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký chứng nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Trong năm, trung tâm hỗ trợ 4 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu. Đó là: Dự án phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái của bạn Nguyễn Thị Thúy Nguyễn (huyện Phú Tân); dự án nuôi cá tuần hoàn kết hợp trồng rau sạch của bạn Châu Kim Sêng (huyện Tri Tôn); dự án cơm tấm Anh (hình thức bán online để trong hộp giấy bảo vệ môi trường) của bạn Trần Lê Tuấn Anh (TP. Long Xuyên) và dự án sản phẩm quà tặng từ hoa, lá của bạn Nguyễn Vũ Linh (TX. Tịnh Biên).

Linh còn được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh xét hỗ trợ 80 triệu đồng cho dự án Linh Handmade (sáng tạo sản phẩm quà tặng từ hoa, lá). Bạn đang nỗ lực hoàn thiện sản phẩm mới để ra mắt thị trường. Từ nguồn vốn được hỗ trợ, Linh trang bị thêm máy sấy nhiệt, đảm bảo quy trình xử lý hoa, lá hiệu quả nhất. Bật mí với chúng tôi, Linh cho biết: “Hoa, lá sau khi làm sạch sẽ được xử lý tẩy màu vốn có. Sau đó, chúng được nhuộm màu mới theo khiếu thẩm mỹ người làm. Quá trình này nhằm giữ độ bền cho màu sắc của hoa, lá, tạo nên màu mới sinh động hơn khi làm quà tặng”.

“4 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được nhận gần 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh. Cả 4 dự án đều phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giai đoạn tới, trung tâm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp mang tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là đối tượng thanh niên nông thôn, nhằm giải quyết phần nào nhu cầu về khởi nghiệp của lực lượng thanh niên trên địa bàn” - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy cho hay.

Bên cạnh đó, những dự án khởi nghiệp tiềm năng cũng được khuyến khích, mở ra cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên. Điển hình như dự án khởi nghiệp nuôi heo rừng lai theo mô hình khép kín của Hà Quốc Ninh, Đỗ Thị Cẩm Nhi, Nguyễn Duy Linh (xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân), đoạt giải khuyến khích Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ VII/2023. Dự án nhằm tìm hướng đi mới phát triển kinh tế gia đình.

“Mô hình chăn nuôi này ít rủi ro, vì các hộ nuôi có thể tận dụng nguồn phụ phẩm dễ tìm, sẵn có xung quanh làm thức ăn cho vật nuôi. Chúng tôi đã kết hợp trồng cỏ, các loại rau cải phục vụ thức ăn cho heo, vừa ít tốn chi phí vừa đảm bảo heo được khỏe mạnh. Hiện, giá thị trường dao động từ 120.000 - 130.000 đồng/kg thịt heo rừng lai. Ngoài bán heo thịt, chúng tôi còn cung cấp heo giống, lạp xưởng và thịt ướp sẵn” - Quốc Ninh cho biết.

Một dự án khác đoạt giải khuyến khích cuộc thi cũng mang tính sáng tạo độc đáo là “Tái chế bọc ny-lon, chai nhựa làm tranh, túi xách” của Lê Văn Sơn, Võ Thị Mỹ Phương (Xã đoàn Phú An, Huyện đoàn Phú Tân). Đa phần túi ny-lon được tận dụng lại, nên chi phí bỏ ra rất ít, chỉ cần mua vật dụng trang trí thêm. Mô hình nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của chất thải nhựa, túi ny-lon đối với môi trường và sức khỏe con người.

“Chúng tôi luôn ủng hộ thanh niên dám dấn thân, mạnh dạn, sáng tạo, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp; sẽ tiếp tục đồng hành cùng những dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhiều triển vọng, giúp các bạn hiện thực hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp” - chị Thúy nhấn mạnh.

PHƯƠNG LAN