Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng thành lập huyện Phú Tân

05/12/2023 - 06:58

 - Chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968 – 12/2023), nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ, góp phần làm rộn ràng đời sống tinh thần người dân xứ cù lao.

Những tháng cuối năm 2023, huyện Phú Tân phối hợp tổ chức nhiều giải thể thao quy mô về số lượng và nội dung, như: Giải việt dã và vô địch cấp tỉnh, Hội thao nông dân huyện, Giải bóng đá 7 người vô địch các câu lạc bộ cấp tỉnh, Giải bóng đá nông dân 7 người cấp tỉnh...

Tiêu biểu ở Giải việt dã nông dân và vô địch tỉnh An Giang là giải quy mô do Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Phú Tân tổ chức. Giải quy tụ 379 vận động viên (VĐV) đến từ các đơn vị: Bộ đội Biên phòng tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; xã, thị trấn, trường THPT ở huyện Phú Tân. Trong đó có 163 VĐV nữ, 216 VĐV nam và chia thành 2 hệ thi đấu: Hệ vô địch và hệ nông dân.

Ở giải này, đơn vị huyện Phú Tân đã đoạt giải nhất toàn đoàn ở cả 2 hệ. “Tôi rất vinh dự là một trong số người con của quê hương Phú Tân tham gia thi đấu. Đây là giải chạy lớn, không khí rất sôi nổi, thu hút nhiều người từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp tranh tài. Đặc biệt, gắn với sự kiện 55 năm thành lập huyện Phú Tân, hầu như ai cũng phấn khởi từ lúc bắt đầu đến kết thúc giải đấu” - VĐV Lê Phúc Anh (tham gia giải việt dã) chia sẻ.

Các giải thể thao sôi nổi chào mừng ngày thành lập huyện

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện Phú Tân Ngô Quang Trung cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 15 giải thi đấu (đạt 150% kế hoạch) và 3 hội thao (đạt 100% kế hoạch). Ngoài 3 giải đăng cai cấp tỉnh, trên địa bàn huyện còn diễn ra Giải cầu lông thanh, thiếu niên nhi đồng tranh cúp Hoàng Dinh Sport mở rộng.

Bên cạnh đó, phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” kết hợp “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, thu hút trên 13.000 cán bộ, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tham gia. Từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục tổ chức các giải thi đấu chào mừng 55 năm thành lập huyện, gồm: Giải bóng chuyền hơi nữ, Giải bóng đá tứ hùng các câu lạc bộ huyện, Giải quần vợt huyện Phú Tân mở rộng.

Song song với những giải đấu thể thao năng động, kịch tính, chuỗi hoạt động văn hóa - văn nghệ trên địa bàn huyện cũng diễn ra đều khắp, đa dạng hình thức vui tươi. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan bằng băng-rôn, pa-nô, cờ Đảng, cờ nước, cờ hoa, triển lãm hình ảnh tuyên truyền…

Đơn vị còn phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân sự kiện chính trị của huyện, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, văn hóa tinh thần nâng cao nhận thức về chính trị, xã hội trong Nhân dân. Theo đó, hoạt động phục vụ tại chỗ đã tổ chức 19 buổi, phục vụ cho trên 9.300 lượt khán giả đến xem. Thực hiện 17 buổi biểu diễn tuyên truyền phục vụ ở các xã, thị trấn; tổ chức 5 hội thi, hội diễn, liên hoan cấp huyện.

Năm 2023, huyện Phú Tân tham dự Liên hoan kịch ngắn, kịch vui tỉnh, đạt hạng nhì toàn đoàn và 4 giải diễn viên xuất sắc; Liên hoan văn nghệ nông dân tỉnh lần thứ V đạt giải nhất toàn đoàn; Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ XV đạt giải khuyến khích; Hội thi văn nghệ gia đình hạnh phúc cấp tỉnh lần VII đạt 1 giải A, 1 giải B; Hội thi giọng hát hay tỉnh An Giang, đạt 2 giải khuyến khích.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ hấp dẫn sẽ diễn ra, như: Hội diễn văn nghệ quần chúng cấp huyện, trưng bày sách báo, tạp chí triển lãm hình ảnh về kinh tế - xã hội trong 55 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển Phú Tân; phối hợp Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh biểu diễn chương trình văn nghệ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Ngô Thanh Trí thông tin, dự kiến, Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Phú Tân sẽ diễn ra ngày 22/12/2023, với hoạt động chính là lễ mít-tinh, biểu diễn văn nghệ, ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng quê hương Phú Tân giàu đẹp… Hoạt động là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, do đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia các nội dung đã triển khai theo kế hoạch năm.

Đồng thời, phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa ý nghĩa, truyền thống của huyện đến các tầng lớp nhân dân. Cùng với phong trào thi đua thực hiện công trình, phần việc thiết thực, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao nối tiếp đang tạo sinh khí vui tươi cho người dân về sự kiện và ý nghĩa của ngày kỷ niệm.

MỸ HẠNH