Người đồng hành cùng phụ nữ cơ sở

06/12/2023 - 06:47

 - Hơn 17 năm gắn bó với công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Huỳnh Thị Hồng Châu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Long Điền A (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) luôn tận tụy bám sát cơ sở, trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao. Chị là một trong 4 “Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi” của tỉnh An Giang được Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương toàn quốc.

Trong suốt quá trình công tác và trong cuộc sống thường nhật, chị Huỳnh Thị Hồng Châu luôn khiêm tốn, gương mẫu, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với cương vị người đứng đầu, chị Châu cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Long Điền A luôn thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, lựa chọn thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nâng cao trình độ, nhận thức, kiến thức mọi mặt cho hội viên; hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

“Để các phong trào phụ nữ ở địa phương phát triển, tôi cho rằng, công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng. Khi cán bộ, hội viên, chị em hiểu được ý nghĩa, lợi ích của các hoạt động mang lại thì mọi người sẽ đồng tình, tích cực tham gia. Ngoài ra, cũng cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của hội viên để triển khai các chương trình hoạt động gần gũi, thiết thực và hiệu quả đối với đời sống chị em phụ nữ” - chị Hồng Châu chia sẻ.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, Hội LHPN xã Long Điền A đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp nhiều thành phần, nhóm phụ nữ; xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với nhu cầu, sở thích chính đáng của hội viên, tạo điều kiện cho phụ nữ thể hiện khả năng và phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức hội.

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, Hội LHPN xã phối hợp các ngành chức năng mở các lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật, đưa các cây, con giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất, nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Mới. Đến nay, Hội LHPN xã Long Điền A quản lý 6 tổ vay vốn (330 hộ), tổng dư nợ gần 11,9 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Đồng thời, phối hợp giới thiệu 245 lao động đi làm trong và ngoài địa bàn (170 nữ), hỗ trợ 2 lao động nữ xuất khẩu lao động sang Nhật Bản.

Cùng với duy trì, nhân rộng các mô hình đồng hành cùng phụ nữ nghèo, khó khăn, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật… chị Châu cùng Hội LHPN xã Long Điền A thành lập 2 mô hình mới trong năm 2023 là: “Tổ thu gom nhựa tái chế gây quỹ giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn” và “Bóng chuyền hơi nữ”. Hội còn tặng quà cho trên 1.400 lượt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; hỗ trợ gần 60 trường hợp bệnh nan y, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Hội đã triển khai rộng khắp ở 6/6 chi hội phụ nữ về cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Hội LHPN xã Long Điền A, gia đình chị Trần Thị Thu Vân (ngụ ấp Long Bình) đã vươn lên thoát nghèo, nuôi con ăn học thành đạt và trở thành hội viên phụ nữ nòng cốt ở địa phương. “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, tưởng chừng tụi nhỏ phải nghỉ học giữa chừng vì cuộc sống quá khó khăn. Chị Hồng Châu và các chị trong Hội LHPN xã, huyện thường xuyên tới lui động viên, hỗ trợ cất nhà rồi giới thiệu tôi vay vốn để nuôi bò. Nhờ đó, cuộc sống gia đình dần ổn định, thoát nghèo” - chị Vân bộc bạch.

Chị Huỳnh Thị Hồng Châu cho biết, với vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã Long Điền A, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thường xuyên củng cố, kiện toàn các chi hội. Đồng thời, thường xuyên sâu sát, gần gũi hội viên, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, đem lại quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ; nhân rộng, xây dựng mới các mô hình phù hợp, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác cán bộ nữ, quan tâm công tác phát triển đảng viên nữ, giới thiệu tạo nguồn cán bộ nữ, nhằm nâng cao tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo và quản lý…

“Tôi rất vinh dự khi được biểu dương là “Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi” toàn quốc năm 2023. Qua sự kiện này, tôi được học hỏi rất nhiều từ phụ nữ ở mọi miền đất nước. Từ đó, tôi cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những chị em kém may mắn, yếu thế, từng bước xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc của phụ nữ” - chị Huỳnh Thị Hồng Châu chia sẻ.

TRUNG HIẾU