Kết quả tìm kiếm cho "chở người tị nạn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1657
Nếu tính theo số lượng tiêu thụ mì gói mỗi năm, Trung Quốc dẫn đầu nhưng tính theo bình quân đầu người, Việt Nam là số 1.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các cơ hội tái định cư dành cho những người không thể trở về quê hương nhưng cũng không có điều kiện sống an toàn tại quốc gia đang tạm trú.
Làn sóng di cư trên tuyến đường Đại Tây Dương và Địa Trung Hải tới châu Âu đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, bất chấp nhiều hiểm nguy rình rập trong suốt quá trình lênh đênh trên biển. Trước tình hình đó, Hội đồng châu Âu (EUC) đã thông qua một tuyên bố chính trị quan trọng về quản lý di cư nhằm giải quyết những thách thức hiện tại, đặc biệt là việc trục xuất người di cư bất hợp pháp trong khi vẫn duy trì các giá trị nhân quyền cốt lõi.
Theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel ngày 7/10/2023 đã vượt quá 73.000 người và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel.
Khoảng 450.000 trẻ vị thành niên di cư đã bị thất lạc hoặc không xác định được nơi cư trú trong những năm gần đây và giới chức Mỹ đã xác minh được tung tích ít nhất 146.000 trường hợp.
Việc nhập cư ròng giảm có thể tác động tới thị trường lao động Đức trong bối cảnh nền kinh tế nước này đối mặt với già hóa dân số, thiếu lao động lành nghề và nhu cầu thu hút nhân lực từ bên ngoài.
Cảnh sát tỉnh Laghman, miền Đông Afghanistan, cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương khi một xe tải chở người di cư bị lật vào sáng 30/5.
Nằm cách trung tâm thành phố chừng 30km, ở độ sâu hơn 50m dưới lòng đất, hang động Béni Add có tuổi đời hàng triệu năm này là một trong những kỳ quan địa chất lớn nhất Bắc Phi.
Ngày 27/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo, cuộc xung đột ở miền Đông CHDC Congo đang gây khó khăn cho công tác kiềm chế đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
Ngày 24/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong quá trình mở rộng hoạt động giám sát dịch bệnh tại CHDC Congo, giới chức y tế đã ghi nhận hơn 900 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có 101 ca được xác nhận dương tính.
Năm 2025, Đức đã ghi nhận ít nhất 300.000 trường hợp được nhập quốc tịch, mức cao nhất trong 25 năm qua, trong khi số hồ sơ xin nhập quốc tịch được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới.
Chiến tranh, điều kiện chính trị và khó khăn kinh tế, di cư hàng loạt đã trở thành hiện tượng lớn ở nhiều khu vực trên thế giới trong năm qua.