Kết quả tìm kiếm cho "chữa cháy rừng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 211
Sáng 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Đảng ủy Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 11 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân chủ trì hội nghị.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới, đặc biệt là từ tháng 7 đến tháng 9, nhiệt độ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 – 1 độ C, nắng nóng trở nên gay gắt và đặc biệt gay gắt hơn ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Tháng qua, vùng Bảy Núi (huyện Tri Tôn và TX. Tịnh Biên) xuất hiện nhiều cơn mưa nặng hạt tưới mát các khu rừng, đồi núi. Sau mưa thì nắng nóng gay gắt trở lại, công tác giữ rừng của lực lượng kiểm lâm tiếp tục vất vả.
Chiều 29/5, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm dẫn đầu đoàn công tác huyện đến làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lương Phi về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.
Chiều 28/5, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đã khen thưởng đột xuất cho các thành viên Đội bay drone “Phi Công Trẻ” (thị trấn Tri Tôn), với thành tích hỗ trợ huyện trong công tác chữa cháy rừng.
Khoảng 8 giờ 10 phút, sáng 24/5, tại khu vực rừng phòng hộ Đồi Sơn Rứa trên núi Cô Tô, thuộc khóm Tô Lợi, thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) xảy ra vụ cháy. Khu vực cháy chủ yếu là lò ảng, dây leo, cây tạp, không có diện tích rừng trồng và cây ăn trái.
Giữa vùng đất trống trải, hồ nước xanh màu ngọc bích, sóng vỗ rì rào theo từng cơn gió… cảm giác như người trải nghiệm được xuất hiện trong một thước phim ngắn đầy thơ mộng. Vị trí mới mẻ này là hồ Núi Dài 2, ở xã Lê Trì, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang).
Ngày 15/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.
Diễn biến thời tiết bất thường, nắng nóng kỷ lục càng cho thấy tầm quan trọng của những cánh rừng - “lá phổi xanh” cho sự sống. Bên cạnh nỗ lực của chính quyền, các lực lượng, người dân trong công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), cần có quy hoạch đồng bộ và cơ chế, chính sách tốt hơn cho công tác này.
Chiều 5/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì hội nghị ở điểm cầu An Giang.
Những ngày tới nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Diện tích rừng ở tỉnh An Giang tuy không lớn, nhưng là "lá phổi xanh" quan trọng của vùng ĐBSCL. Rừng có nhiều đồi dốc cao, khô hạn, thiếu nước, nhiều đầu đạn sót lại trong chiến tranh. Do vậy, công tác chữa cháy rừng đòi hỏi phải thận trọng, kiên trì.