Kết quả tìm kiếm cho "cho th��� thao An Giang"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 178

  • An Giang: Phát triển du lịch - nhìn từ thực tiễn

    An Giang: Phát triển du lịch - nhìn từ thực tiễn

    22-12-2023 06:51:56

    An Giang xác định du lịch (DL) là ngành kinh tế mũi nhọn. Từ việc tập trung đầu tư, nâng chất, DL tỉnh nhà phát triển tốt, đáp ứng hoạt động lưu trú, lữ hành, tham quan DL. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng DL đa dạng vẫn chưa xứng tầm, cần nghiên cứu, làm mới sản phẩm, kết nối tour, tuyến để khai thác hiệu quả hơn.

  • Người Chăm An Giang có thêm niềm vui mới

    Người Chăm An Giang có thêm niềm vui mới

    15-12-2023 05:20:23

    Bên cạnh niềm vui được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm ở An Giang còn đón niềm vui mới khi “Nghi lễ vòng đời người Chăm Islam” và “Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm, xã Châu Phong” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

  • Không đồng ý tháo dỡ hàng rào

    Không đồng ý tháo dỡ hàng rào

    14-12-2023 08:09:36

    Bà Lê Xuân Đào (ngụ phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) cho rằng, hàng rào đất của gia đình bà thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mở rộng khu dân cư Bà Bầu. Bà không đồng ý tháo dỡ, di dời hàng rào, trụ đá lưới B40 và cây trồng nếu chưa được bồi thường hợp lý.

  • Đa dạng lớp đào tạo nghề cho học sinh THCS

    Đa dạng lớp đào tạo nghề cho học sinh THCS

    15-11-2023 07:43:21

    Không đủ năng lực thi đầu vào lớp 10 các trường công lập, gia đình quá khó khăn không thể cho con em học hết chương trình phổ thông rồi chuyển sang học nghề... Đó là những lo lắng trước đây của không ít học sinh và phụ huynh trong năm học cuối cấp 2. Tuy nhiên, với nhiều chính sách rộng mở từ các trường nghề, sự đa dạng các ngành và hình thức đào tạo, đã mở ra cơ hội nghề nghiệp cho nhiều bạn trẻ lựa chọn.

  • Cơ hội bứt phá về giao thông

    Cơ hội bứt phá về giao thông

    01-11-2023 05:54:30

    Hệ thống hạ tầng giao thông yếu kém, chưa đồng bộ là một trong những điểm nghẽn lớn nhất cản trở sự phát triển của An Giang - một tỉnh biên giới, cách xa trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Khi bài toán giao thông được giải quyết, điểm nghẽn về chất lượng nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách được tháo gỡ, tỉnh sẽ có cơ hội bứt phá, vươn lên phát triển xứng tầm.

  • Hội thảo khoa học “Xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước”

    Hội thảo khoa học “Xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước”

    17-10-2023 14:30:01

    Sáng 17/10, tại TP. Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước”.

  • Vĩnh Phước sau 20 năm nỗ lực

    Vĩnh Phước sau 20 năm nỗ lực

    17-10-2023 11:33:42

    Sáng 17/10, UBND xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập xã Vĩnh Phước (17/10/2003 – 17/10/2023). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

  • 2 giảng viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt giải cao tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

    2 giảng viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt giải cao tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

    21-09-2023 19:52:14

    Sau 3 ngày làm việc, ngày 20/9, tại Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 8.

  • Sản xuất nhang thảo dược từ bã sả, sau quá trình chiết xuất tinh dầu

    Sản xuất nhang thảo dược từ bã sả, sau quá trình chiết xuất tinh dầu

    19-09-2023 03:05:20

    ThS Lê Thanh Thảo (Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang) đang thực hiện đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất nhang thảo dược từ bã sả sau quá trình chiết xuất tinh dầu phối trộn với nguồn nguyên liệu dược liệu sẵn có tại tỉnh An Giang”. Thời gian thực hiện đến tháng 1/2024.

  • Giáo dục tuần qua: Đính chính thông tin thi tốt nghiệp, 29 học sinh gặp hỏa hoạn

    Giáo dục tuần qua: Đính chính thông tin thi tốt nghiệp, 29 học sinh gặp hỏa hoạn

    16-09-2023 14:36:10

    Trường thu phí đầu năm gần 9 triệu đồng, 29 học sinh gặp nạn trong vụ cháy, Bộ GD&ĐT đính chính thông tin thi tốt nghiệp...là những sự kiện giáo dục "nóng" tuần qua.

  • Hơn 498.000 học sinh An Giang hân hoan bước vào năm học mới 2023-2024

    Hơn 498.000 học sinh An Giang hân hoan bước vào năm học mới 2023-2024 

    05-09-2023 10:39:50

    Sáng 5/9, hòa cùng không khí khai giảng năm học mới của cả nước, hơn 498.000 học sinh của 714 trường học trên địa bàn tỉnh An Giang hân hoan bước vào năm học mới 2023- 2024. Trong đó, gồm: 1 nhà trẻ, 197 trường mầm non - mẫu giáo, 307 trường tiểu học, 155 trường trung học cơ sở, 54 trường trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên.

  • Canh tác lúa từ mô hình bón vùi

    Canh tác lúa từ mô hình bón vùi

    04-09-2023 07:24:49

    Chỉ bón 2 lần/vụ (bón vùi và bón đón đòng) giúp giảm 30% lượng bón thúc tăng trưởng, giảm 60% lượng giống gieo sạ, nhưng vẫn đảm bảo tăng năng suất, lợi nhuận đến 3,4 triệu đồng/ha.