Kết quả tìm kiếm cho "chuyện kể"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 202
Nhiều ý kiến cho rằng, để học sinh học, hiểu Lịch sử và yêu thích môn học này thì không chỉ dừng lại ở việc coi đây là môn tự chọn hay bắt buộc mà căn cơ hơn đó là dạy như thế nào để học sinh cảm thấy hứng thú và tự tìm đến môn học.
Nhiều năm qua, anh Đặng Phú Vinh (Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) luôn tận tâm, năng động, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào học sinh. Anh Vinh tổ chức thành công nhiều công trình thanh niên, gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, là tấm gương học tập và làm theo lời Bác (vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương).
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với quyết tâm cao của các bộ, ngành, địa phương, hy vọng công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 sẽ hoàn thành đúng tiến độ và đạt tỷ lệ cao nhất.
Ngày 19/4, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Bảo tàng tư nhân Ama H’Mai tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồn tre Tây Nguyên” phục vụ du khách đến thăm quan nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất (21/4/2022), hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (17/6/1957-17/6/2022), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều tựa sách mới, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu sách.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 8/4/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
Những bộ sách riêng, hấp dẫn và thú vị sẽ là món quà tặng ý nghĩa cho các bé gái trong dịp 8/3 tới. Đinh Tị Books giới thiệu 5 đầu sách dành riêng cho các độc giả nữ ở độ tuổi từ 5 đến 15.
Giải thưởng sân khấu năm 2021 có nhiều nét mới đáng ghi nhận, các kịch bản đã thể hiện tính chuyên nghiệp, đủ chất liệu để cho các đơn vị nghệ thuật dàn dựng. Các tác giả đã có sự tìm tòi, giải mã hiện tượng xã hội - lịch sử theo góc nhìn đa chiều nhưng đều toát lên giá trị nhân văn…
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Trần Thị Thái và ông Võ Văn Móc (cùng ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới). Họ sống trong cảnh neo đơn, nghèo khó, không tiền chữa trị bệnh tình, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Câu chuyện sau đây trong truyền thuyết Trung Hoa sẽ hé lộ lý do loài hổ được gọi là ‘vua của muông thú’.
Ngày Tết, mọi người thường trao cho trẻ con món tiền nhỏ để cầu may, gọi là lì xì, nhưng bạn có biết hai chữ "lì xì" nghĩa là gì không?