Kết quả tìm kiếm cho "cuộc gọi video giả mạo"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 69
Từ 9/11, Twitter triển khai gói thuê bao Twitter Blue mới, đắt hơn gói cũ 3 USD nhưng có thêm tick xanh.
iPhone 14 Pro và Pro Max được Apple đổi thiết kế từ màn hình tai thỏ sang dạng viên thuốc, trong khi bản iPhone mini được thay bằng 14 Plus với kích cỡ 6,7 inch.
Khi công nghệ lên ngôi, chúng đem đến rất nhiều tiện ích cho con người. Nhưng cũng từ đây, một số đối tượng lợi dụng công nghệ trục lợi cho mình, đẩy hàng loạt rắc rối cho xã hội. Tội phạm qua mạng, thông tin sai sự thật trên các nền tảng xuyên biên giới… gia tăng nhanh chóng, còn quá trình xóa bỏ lại không hề dễ dàng, đơn giản!
Sáng 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14, trực tuyến đến các điểm cầu địa phương. Tại điểm cầu An Giang, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, các vị ĐBQH tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh đã đến dự.
Trong dòng chảy chuyển đổi số, báo chí chắc chắn không thể nằm ngoài cuộc. Khi người đọc đã có sự thay đổi nhu cầu và thói quen, thì chuyển đổi số là điều bắt buộc, để giúp báo chí gần gũi và phục vụ công chúng tốt hơn.
Ngày 17-6-1929 đánh dấu sự ra đời của tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 26-2, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rời thủ đô Kiev để tới thành phố Lvov.
Thuật ngữ "metaverse" lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 1992 trong tiểu thuyết khoa học Snow Crash của nhà văn người Mỹ Neal Stephenson, có nghĩa là vũ trụ ảo do máy tính tạo ra và tồn tại song song với đời thật.
Nhiều người trẻ tuổi đã góp phần kết nối và làm sống lại nhiều giá trị tưởng chừng như đã mai một, không còn xuất hiện nhiều trong đời sống đương đại một cách hiện đại và dễ hiểu.
Theo dõi kênh Youtube của Viện Goethe (Hà Nội) trong những ngày đầu tháng 8, công chúng được thưởng thức tác phẩm múa đương đại kết hợp diễn tấu âm nhạc mang tên “Cái Tổ” được sáng tác từ những cảm xúc trong đợt dịch Covid-19. Đây là sự kiện tiếp tục nối dài những hoạt động ý nghĩa do tổ chức “1648 kilomet” hoạt động vì nghệ thuật thực hiện.
Những ngày qua, trong lúc toàn xã hội “căng mình” ứng phó đại dịch COVID-19, thì cũng là lúc trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật về dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đáng nói, những thông tin xấu độc ấy vẫn được một bộ phận người dân, do vô tình hoặc cố ý phát tán, tác động xấu đến thành quả và nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19.
Những năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, sự bùng nổ truyền thông, những tác động của cuộc Cách mạng 4.0, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, với mục đích bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, bóp méo sự thật lịch sử, kích động tư tưởng ly khai, hận thù dân tộc, mong muốn thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta...