Kết quả tìm kiếm cho "giấu trong viên gạch ống"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 89
Hành trình “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn” tại TP Hồ Chí Minh không chỉ là một chuyến tham quan, thưởng lãm các di tích, mà là một cuộc trở về với những ký ức tự hào của dân tộc.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Long Xuyên vừa ghi dấu ấn đậm nét khi trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh An Giang hoàn thành xuất sắc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đặc biệt, TP. Long Xuyên "về đích” sớm hơn so kế hoạch của thành phố và tỉnh đặt ra 3 tháng, trước kế hoạch của Trung ương 9 tháng.
Nguồn gốc pho tượng và lai lịch Bà Chúa Xứ núi Sam mãi là bí ẩn lịch sử, nhưng hàng thế kỷ qua luôn là chỗ dựa tinh thần mãnh liệt của người dân.
Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và dân vận đã đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh An Giang ổn định, phát triển.
Những mái nhà dột nát không chỉ là nỗi lo về mưa gió, mà còn ám ảnh về cuộc sống thiếu thốn, khó khăn. Nhưng giờ đây, một chương mới đã mở ra với hàng trăm hộ dân tại huyện Thoại Sơn, với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Xây dựng gia đình với những giá trị cốt lõi “ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng nhau vun đắp xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành.
Những năm qua, An Giang tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua thực hiện phong trào đã góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”.
Thời gian qua, công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được UBMTTQVN các cấp trong tỉnh quan tâm. Qua đó, đã có hàng ngàn ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng, từng bước làm đổi thay cuộc sống của không ít người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Năm 19… bệnh tả khởi phát rồi bùng nổ thành đại dịch quét qua làng Bồng Hải, vô cùng đau thương tang tóc.
Trong kỳ họp thứ 46 diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua, UNESCO đã chính thức thông qua đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Ðây là minh chứng khẳng định hướng đi đúng đắn của Hà Nội nói riêng, của Việt Nam nói chung trong bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản quý báu này.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng ra đời là mốc son của báo chí cách mạng Việt Nam; Trường được tu bổ, tôn tạo là công trình văn hóa, lịch sử quan trọng nhằm tôn vinh di sản báo chí to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà báo cách mạng tiền bối đã để lại cho các thế hệ nhà báo hôm nay và mai sau”.
Chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2024), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang phát động các cấp công đoàn tích cực thi đua thực hiện công trình, phần việc cụ thể để chào mừng. Trong đó, có 3 công trình giá trị lớn được LĐLĐ tỉnh An Giangtổ chức gắn biển cấp tỉnh.