Kết quả tìm kiếm cho "hàng lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 172
Ngày 30/6, theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa (Sở Công Thương Thanh Hóa), tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội quản lý thị trường số 4 đã phát hiện, buộc tiêu hủy gần 500 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu. Qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.
Tâm lý chuộng sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí khiến không ít cá nhân, tổ chức tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng, vẫn vô tư sử dụng phần mềm bẻ khóa, phần mềm không có bản quyền trong công việc hàng ngày. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi nhất thời ấy là những hệ lụy khó lường về pháp lý, an toàn dữ liệu và cả uy tín nghề nghiệp, điều mà nhiều người vô tình bỏ qua khi đặt lên bàn cân giữa cái lợi trước mắt và rủi ro lâu dài.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazan, ngày 17/6, tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.
Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Phú Thọ và Hà Nội liên quan đến hoạt động cung cấp máy tính, cài đặt phần mềm.
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thông tin cảnh báo được đưa ra tại lớp tập huấn nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được tổ chức tại phường Long Xuyên sáng 11/6.
Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị mỗi người dân cần chủ động trang bị cho mình kỹ năng nhận diện, cảnh giác và tham gia an toàn trên không gian mạng.
Cơ quan chức năng chặn truy cập với 1.073 trang website vi phạm, gồm 263 website phim lậu, 177 website truyện lậu, 612 website truyền hình trái phép...
Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1692/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức vi phạm nhãn hiệu ESSE Change 4mg với số tiền 430 triệu đồng; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá giả mạo nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.
Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự T.T.T.N (sinh năm 2002, ngụ khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại Điều 226, Bộ luật Hình sự.
Những năm qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương gây tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức...
Sự việc khởi tố đồng loạt 5 vụ án hình sự về bản quyền âm nhạc đang thu hút sự chú ý của dư luận, trong bối cảnh sở hữu trí tuệ đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay của cả cơ quan chức năng và công chúng. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Luật sư Trần Tám (IPcom) về vụ việc từ góc độ người làm luật.
Thời gian qua, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, nhất là trên môi trường số, không dừng ở những vụ việc nhỏ lẻ mà đã dần hình thành các “hệ sinh thái ngầm” vận hành tinh vi, có tổ chức.