Kết quả tìm kiếm cho "hủy bỏ lễ rước đèn"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 245
Tết Trung thu truyền thống năm 2023 đang đến gần cũng là lúc nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu và thực phẩm khác phục vụ nhu cầu người dân tăng cao.
Lăng miếu núi Sam (TP. Châu Đốc) đã được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ công nhận danh hiệu Điểm đến du lịch (DL) tâm linh tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng nhằm ghi nhận những nỗ lực phát triển và bảo tồn những giá trị tâm linh, nét đẹp văn hóa của Việt Nam trong sự phát triển DL tâm linh bền vững.
Tọa lạc tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là điểm đến văn hóa lịch sử, giúp người dân cả nước hiểu rõ hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn. Ở đó, các thuyết minh viên phát huy vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng cho người dân, du khách về vùng đất cù lao Ông Hổ, nơi gắn liền với thời niên thiếu và là động lực làm nên khí chất con người Tôn Đức Thắng.
Để tận dụng thời cơ lúa gạo, nâng cao giá trị ngành hàng chủ lực của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) khuyến cáo nông dân, hợp tác xã (HTX) thực hiện Quy trình kỹ thuật canh tác lúa giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tại vùng ĐBSCL, ban hành kèm theo Quyết định 73 /QĐ-TT-VPPN, ngày 25/4/2022 của Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT).
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đến hết tháng 7/2023, toàn ngành đã đạt 83% kế hoạch cả năm về đón khách quốc tế. Lượng khách nội địa đạt 76,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 416,6 nghìn tỷ đồng. Du lịch Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/8 cho biết: Từ ngày 1 - 4/9, các hoạt động hấp dẫn nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Bộ tiêu chí, gồm 9 nhóm tiêu chí chung, là cơ sở để Ban Tổ chức lễ hội địa phương áp dụng thống nhất các giải pháp trong tổ chức, thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng môi trường văn hóa lễ hội.
Việc tổ chức lễ cưới, lễ tang vừa kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, mang bản sắc riêng của các dân tộc, vừa được cải biến phù hợp sự phát triển của xã hội. Vì vậy, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là việc làm cần thiết, thể hiện nhận thức về văn hóa của cộng đồng và năng lực quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương…
Báo An Giang nhận được phản ánh của một số hộ kinh doanh quán ăn xung quanh cáp treo Khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), về việc xuất hiện tình trạng chèo kéo khách của một nhóm người hành nghề “xe ôm” trái phép bên ngoài nghiệp đoàn do Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm quản lý.
Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh An Giang, 3 chiến sĩ là Đặng Lê Quốc Thái, Trần Trọng Nghĩa, Lê Minh Phong (Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) quyết tâm vượt vũ môn để đạt mục tiêu sắp tới.
Đợt cao điểm cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp được lực lượng công an triển khai quyết liệt. Tại huyện Phú Tân, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang nỗ lực vượt khó, phối hợp tốt cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để mục tiêu về đích đảm bảo theo kế hoạch. Mỗi ngày (từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm), Tổ cấp CCCD chủ động phân bổ thời gian, linh động đến từng địa bàn để làm; tạo nên câu chuyện, hình ảnh đẹp về việc làm ý nghĩa, nhân văn, tạo tình cảm sâu đậm trong lòng người dân.
Trong các ngày từ 18 - 20 (tức mùng 1 - 3/5 Âm lịch), tại huyện Thạch Hà và Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Lễ hội đền Chiêu Trưng (hay còn gọi là lễ hội Lê Khôi) đã diễn ra.