Kết quả tìm kiếm cho "kênh rạch"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1528
Công ty Điện lực An Giang thông báo:
Từ những việc rất gần với đời sống như hỗ trợ thủ tục hành chính, xử lý vấn đề đô thị đến xây cầu, mở đường giao thông nông thôn, phường Rạch Giá và xã Hòa Hưng (An Giang) đang tìm cách đưa việc nghe dân thành những phần việc cụ thể. Khi ý kiến được tiếp nhận và giải quyết đến nơi đến chốn, sự đồng thuận được hình thành từ chính những điều thiết thực ấy.
Công ty Điện lực An Giang thông báo:
Nền tảng Tammi OA được UBND phường Rạch Giá phối hợp Viettel An Giang đưa vào vận hành chính thức, tạo kênh tương tác hai chiều hiện đại giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin chính thống, gửi phản ánh từ cơ sở và sử dụng chuỗi dịch vụ số thiết yếu ngay trên điện thoại thông minh.
Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang Lương Huy Khanh cho biết, tỉnh đang hoàn chỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ 6.988 tỷ đồng để thực hiện 18 dự án kè sạt lở bờ sông, nhằm bảo vệ khu dân cư, cơ sở hạ tầng và các công trình quan trọng.
Đến ngày 30/9, phường Rạch Giá triển khai chuyển đổi số tại 52 khu phố, phấn đấu hỗ trợ 80% người dân từ đủ 14 tuổi đăng ký, kích hoạt chữ ký số và mỗi hộ gia đình có ít nhất một tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt.
Người dân Chợ Mới (An Giang) đề xuất mở rộng các tuyến đường kết nối Long Điền A, Nhơn Mỹ; xây cầu nối Chợ Mới với Phú Tân và Kiến Thành nhằm tăng liên kết, mở rộng không gian đô thị.
Công ty điện lực An Giang thông báo:
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) mới đưa ra cảnh báo đặc biệt: El Nino 2026-2027 tiếp tục mạnh lên và gần như chắc chắn sẽ kéo dài đến tháng 2-2027. WMO cho rằng El Nino 2026-2027 có thể là mạnh nhất từng được ghi nhận trong 40 năm qua. Tuy nhiên, El Nino rất mạnh không có nghĩa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đương nhiên sẽ trải qua mùa hạn mặn nghiêm trọng.
Công ty Điện lực An Giang thông báo:
Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp kết hợp nước lũ đang lên, tỉnh An Giang chủ động triển khai các phương án phòng, chống nhằm bảo đảm sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Anh P.H.P. Hữu (ngụ xã Long Kiến, tỉnh An Giang) hỏi: Trong chuyến đi du lịch tại một bãi biển, sau khi ăn uống, anh Tuấn cùng nhóm bạn đã vứt các chai nhựa, túi nylon, hộp xốp trực tiếp xuống biển. Một số người trong nhóm còn mang rác ra khu vực gần mép nước để vứt xuống biển với lý do “sóng sẽ cuốn rác đi”. Khi bị nhắc nhở, anh Tuấn cho rằng đây chỉ là một lượng rác nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến môi trường. Hành vi của anh Tuấn và nhóm bạn có bị xử phạt không?