Kết quả tìm kiếm cho "khám sức khỏe miễn phí từ 2026"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 23
Chiều 24/6, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến cho cán bộ y tế ở cơ sở về triển khai Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường típ 1 ở trẻ em và thanh thiếu niên vừa được Bộ Y tế ban hành.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.
Hội Nam y tỉnh An Giang đang từng bước hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, giúp bảo tồn, phát triển vùng dược liệu, góp phần giữ gìn những bài thuốc nam quý giá.
Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh luôn nỗ lực hết mình cho công tác nhân đạo và chăm lo đời sống của người không may, người bất hạnh, khó khăn trên toàn tỉnh. Đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 tác động sâu sắc đến đời sống nhân dân thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh càng ý thức vai trò, trách nhiệm và liên tục có những hoạt động, phong trào thiết thực hướng dẫn chăm lo người dân ở cơ sở.
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh có 524 hội viên, với 12 câu lạc bộ ở các huyện, thị xã, thành phố. 5 năm qua, hội đã tổ chức hơn 90 đợt tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 32.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua các chương trình khám, chữa bệnh (KCB), tặng quà và phát thuốc miễn phí, phòng, chống dịch COVID-19...
Ngày 5-3, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2026). Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã tham dự và chỉ đạo đại hội.
Chương trình ưu tiên hỗ trợ các nhóm dân số có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái, trẻ vị thành niên và thanh niên, người cao tuổi, các dân tộc thiểu số, lao động di cư...
Năm 2021 có quá nhiều khó khăn, thử thách, khi đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Như nhiều địa phương khác, tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Long Xuyên đều chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt, “Tương thân tương ái”, toàn thành phố chung sức, đồng lòng, khơi thông mọi nguồn lực phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội. Nhìn lại năm qua, thành phố quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn có những điểm sáng đáng tự hào.
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.