Kết quả tìm kiếm cho "khủng bố Kashmir"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 28
Ngay sau khi báo chí địa phương đưa tin có 2 du khách nước ngoài nằm trong số 28 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 (giờ địa phương) ở thung lũng Baisaran, Pahalgam của bang Jammu và Kashmir (J&K), miền Bắc Ấn Độ, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã liên hệ với Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ và được thông tin rằng 2 du khách đó không phải là người Việt.
Các phần tử nghi là khủng bố đã phục kích ở hiện trường và xả súng vào chiếc xe buýt chở những người hành hương theo đạo Hindu, khiến xe mất lái và rơi xuống hẻm núi.
Dù nằm trên miệng núi lửa hay biên giới giữa các quốc gia, những hồ nước trong danh sách dưới đây đều thu hút du khách bởi khung cảnh thần tiên và màu nước lung linh, huyền ảo.
Dù nằm trên miệng núi lửa hay biên giới giữa các quốc gia, những hồ nước trong danh sách dưới đây đều thu hút du khách bởi khung cảnh thần tiên và màu nước lung linh, huyền ảo.
Trong quá trình bắt giữ, đối tượng đã nổ súng chống trả quyết liệt trước khi bị bắt. Cảnh sát thu giữ nhiều vũ khí và thiết bị nổ trong hành lý của đối tượng.
Ở Delhi, an ninh được đặt ở mức cao nhất tại 3 khu chợ đông đúc, bên cạnh đó, lực lượng an ninh vũ trang cũng được tăng cường tại hơn 10 trung tâm thương mại và các khu phức hợp mua sắm.
Sau lần than phiền về mức thuế cao "không thể chấp nhận được" của Ấn Độ, Tổng thống Trump khẳng định Ấn Độ và Mỹ sẽ sớm có thỏa thuận thương mại song từ chối cung cấp khung thời gian cụ thể.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục gia tăng khi binh lính hai nước đấu súng qua đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir trong ngày 15-8.
Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Modi viết: "Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một Ấn Độ hùng mạnh và đoàn kết."
Cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ khóa 17, kéo dài hơn 1 tháng qua, đã kết thúc hôm 19-5 với ưu thế thuộc về đảng của Thủ tướng Narendra Modi.
LHQ đã liệt thủ lĩnh nhóm vũ trang Hồi giáo Jaish-e-Mohammad (JeM) Masood Azhar vào danh sách khủng bố toàn cầu, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn kỹ thuật đối với việc này.
Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết: "Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan dường như đang hạ nhiệt và đây là diễn biến tích cực."