Kết quả tìm kiếm cho "lên đến 1.566"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 101
Thủy sản cùng với lúa gạo là 2 ngành hàng nông nghiệp thế mạnh của An Giang. Không chỉ duy trì sản xuất cá tra diện tích lớn, tỉnh còn khuyến khích phát triển các loài thủy sản bản địa, nhất là các loài cá đặc sản để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Vương quốc Campuchia, nâng cao giá trị ngành hàng thủy sản.
Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan cảnh báo tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tại thủ đô Bangkok sẽ tiếp tục xấu đi, đồng thời khuyến nghị người dân làm việc tại nhà cho đến giữa tuần này.
Ngày 14/1, Giải vô địch súng trường, súng lục châu Á 2024 ở Jakarta các xạ thủ Việt Nam bước vào nội dung thi đấu cuối cùng.
Đảng ta xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi và “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Những năm qua, An Giang phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tạo động lực phát triển, chăm lo tốt đời sống Nhân dân.
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động tốt các nguồn lực, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Tháng cao điểm “Vì người nghèo” tỉnh An Giang năm 2023 (từ ngày 19/10 đến 18/11) và vận động “Cây mùa xuân” (từ ngày 19/11/2023 đến 5/2/2024). Trong thời gian này, các cấp, ngành tổ chức các hoạt động vận động Quỹ Vì người nghèo để chăm lo cho người nghèo, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thực hiện chương trình an sinh xã hội, góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Sáng 11/10, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 9 tháng của năm 2023 và triển khai các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023.
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào 8h00 ngày 18/7. Từ ngày 10-30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GDĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển (từ 31/7 đến 6/8).
Sau một thời gian dài ngưng trệ, hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng dịch Covid-19, từ đầu năm 2022 đến nay, các tỉnh, thành phố ven biển miền trung đã đầu tư cấu trúc lại hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực du lịch; đồng thời đưa ra nhiều sản phẩm mới hấp dẫn để thu hút du khách.
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào 8h00 ngày 18/7. Từ 10-30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GDĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển (từ 31/7 đến 6/8).
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào 8h00 ngày 18/7. Từ 10-30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GDĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển (từ 31/7 đến 6/8).
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào 8h00 ngày 18/7. Từ 10-30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GDĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển (từ 31/7 đến 6/8).