Kết quả tìm kiếm cho "lún đất bờ kênh"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 143
Do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và thời tiết cực đoan, An Giang đã và đang đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao, khô hạn, triều cường và sạt lở bờ sông ngày càng phức tạp. BĐKH tác động các ngành, lĩnh vực của tỉnh, đặc biệt là nông nghiệp, tài nguyên nước, xây dựng, đô thị, du lịch và đời sống của nhân dân…
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phú Tân (An Giang) thiệt hại do tình hình thiên tai khoảng 55,634 tỷ đồng bởi các nguyên nhân: sạt lở, sụt lún đất bờ sông, kênh, rạch; thiệt hại do mưa, giông, lốc. Để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, mùa màng, nhất là những tháng cuối năm, huyện Phú Tân đã triển khai nhiều giải pháp yêu cầu các ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng, chống, cảnh báo, vận động người dân nâng cao ý thức trước những hiện tượng thời tiết cực đoan.
Qua tổng hợp số liệu từ các địa phương, tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang 9 tháng của năm 2020 khoảng 209 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, dù nhận định lũ nhỏ nhưng diễn biến mưa bão, giông lốc vẫn phức tạp. Do thiếu hụt dòng chảy, tình hình sạt lở đất bờ sông dự báo vẫn nghiêm trọng.
Những năm gần đây, tai biến thiên nhiên, biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến phức tạp và ngày càng rõ nét hơn, gây ra tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, các ngành, lĩnh vực. Tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm 2016 đến nay ước tính hơn 963,5 tỷ đồng. Nghiêm trọng nhất có thể kể đến là sạt lở bờ sông và sạt lở trên Quốc lộ 91 gây thiệt hại nặng nề về đất đai, nhà cửa, hạ tầng giao thông…
Hiện nay đang vào mùa mưa bão, nước từ thượng nguồn đang đổ về. Điều lo lắng nhất là tình hình sạt lở đất bờ sông có thể xảy ra bất thường, nhất là những nơi đã được cảnh báo “sạt lở nguy hiểm”. Chính quyền địa phương và người dân tăng cường theo dõi, kiểm tra để đảm bảo ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ.
Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ tháng 5 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở đất bờ sông, trong khi 4 tháng đầu năm 2020, chỉ có 5 điểm sạt lở.
Khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 31-7, tại ấp Mỹ Hòa B, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới, An Giang) đã xảy ra vụ sạt lở một đoạn dài hơn 60m, ăn sâu vào lề đường khoảng 2m, sát mép đường nhựa.
Sáng 20-7, tại khu vực xảy ra sạt lở và xuất hiện vết nứt, thuộc ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú, An Giang) tiếp tục sạt mảng đất, với chiều dài khoảng 10m.
Ngày 7-7, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú, An Giang) Lê Thị Hải Âu cho biết, địa phương đã di dời nhà của 11 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp tại khu vực sạt lở bờ Tây sông Hậu tại ấp Vĩnh Thuận đến nơi an toàn.
Để giảm thiểu thiệt hại và ổn định đời sống cho người dân trong mùa mưa bão, các cơ quan chức năng tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quan trọng trong phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Nghiên cứu mới phát hiện thấy một hành tinh có kích thước bằng sao Hải Vương quanh một ngôi sao trẻ, cách Trái Đất khoảng 32 năm ánh sáng.
Theo dự báo, tình hình thời tiết, thiên tai năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp. Cùng với các địa phương khác, huyện Phú Tân (An Giang) khẩn trương triển khai kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ và giải pháp đi kèm khi có sự cố, đảm bảo an toàn về người, nhà ở, công trình, mùa vụ sản xuất.