Kết quả tìm kiếm cho "lấn chiếm vỉa hè"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 280
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, góp phần làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông, đảo bảo an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết…
Với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội huyện Châu Phú đang tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân, với mục tiêu người người, nhà nhà đều có Tết.
Đảng bộ, chính quyền thị trấn An Châu (huyện Châu Thành) khai thác tiềm năng, thế mạnh và tập trung nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, tạo nên diện mạo mới, phấn đấu đưa thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh cuối năm 2024.
Lập lại trật tự đô thị (TTĐT) nói chung và trật tự mua bán nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương, đòi hỏi sự quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chấp hành của người dân. Để công tác này đi vào nền nếp, các địa phương trên địa bàn TP. Long Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân không mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, nhất là thời điểm lễ, Tết…
Bên cạnh việc ra quân nhắc nhở, cùng với sự quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chấp hành của người dân. Sau gần 2 tuần ra quân thực hiện, công tác lập lại trật công cộng, trật tự tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Long Xuyên đã chuyển biến tích cực và dần đi vào nền nếp.
Một niềm tự hào to lớn đã lan tỏa trong đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, khi tối 4/12 (theo giờ Hà Nội), tại kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (diễn ra tại Cộng hòa Paraguay), UNESCO ghi danh di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là 1 trong tổng số 66 đề xuất được xem xét trong Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại Trung tâm hội nghị Conmebol, thủ đô Asunción, Cộng hòa Paraguay, ngày 4/12/2024.
Để khai thác thế mạnh kinh tế biên giới, UBND TX. Tịnh Biên đã tập trung nâng chất hoạt động các chợ trên địa bàn theo hướng phục vụ du lịch. Đồng thời, tổ chức các sự kiện kích thích nhu cầu kinh doanh, mua sắm của người dân, doanh nghiệp (DN) địa phương.
Với vị trí địa lý chiến lược, An Giang đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn tại khu vực ĐBSCL. Tỉnh sở hữu nhiều lợi thế để phát triển bền vững, đặc biệt là tài nguyên du lịch (DL) phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ.
Vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở độ tuổi nào cũng có. Riêng lứa tuổi học sinh được dư luận quan tâm rất nhiều. Những quy định xung quanh việc chấp hành pháp luật nhằm đảm bảo ATGT ở trường học cũng có nhiều chiều ý kiến khác nhau.
Ban Quản lý Khu du lịch (KDL) quốc gia Núi Sam phối hợp UBND phường Núi Sam (TP. Châu Đốc) và Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn cho du khách và thực hiện các giải pháp xây dựng văn minh thương mại khu vực KDL quốc gia Núi Sam.
Sáng 29/10, tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 7 do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm làm trưởng đoàn đã tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thị trấn Tri Tôn.