Kết quả tìm kiếm cho "lấy đất nuôi tôm"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 159
Nếu loài tôm hùm đỏ phát tán ra đồng ruộng Việt Nam, sẽ nguy hại hơn cả ốc bươu vàng. Loài này sẽ làm lây lan mầm bệnh nấm tôm, virus gây bệnh đốm trắng cho các đầm nuôi tôm. Khi bị tôm hùm đỏ xâm lấn, những loài tôm, cá đặc trưng của Việt Nam có thể biến mất.
Mùa lũ, nhiều người dân tứ xứ có dịp hội tụ về để cùng hòa vào cuộc mưu sinh trên đồng nước. Giữa “đồng không, mông quạnh”, người ta không chỉ bàn nhau câu chuyện về câu, lưới, lọp, lờ… mà ở đó còn mang nét đẹp hiền hòa như con người miền Tây chân chất, dung dị nhưng luôn hào sảng, phóng khoáng.
Trong bối cảnh lũ thấp cộng thêm lượng mưa ít, tình hình hạn, mặn năm 2020 ở Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo sẽ đến sớm và nặng hơn trung bình nhiều năm.
Nắng hè chói chang và những cơn mưa thu càng nuôi dưỡng sự tốt tươi cho nơi quần tụ của khoảng 140 loài thực vật, hàng trăm loài động vật quý hiếm và côn trùng các loại.
Mùa phim hè đã chính thức kết thúc. Thế nhưng, mùa phim cuối năm, mà đặc biệt là khoảng thời gian cận Giáng sinh - cũng sôi nổi không kém với nhiều bom tấn phù hợp hơn với đối tượng gia đình và không khí lễ hội.
Phòng ngừa sạt ở ở ĐBSCL cần gì ở quản lý nhà nước và 6 kiến nghị của GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân.
Tôm hùm đất ăn tất cả thủy sinh, cạnh tranh nguồn thức ăn với sinh vật bản địa, khiến những loài tôm, cá đặc trưng có thể biến mất.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Lê Thị Thanh Nhân (ngụ ấp Long Thuận, xã Long Điền A, Chợ Mới) khiếu nại UBND huyện Chợ Mới thu hồi đất trái pháp luật, gây thiệt hại quyền lợi hợp pháp của gia đình bà.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Kiên Giang phân tích tiềm năng, thế mạnh và những định hướng phát triển nhằm đưa Kiên Giang tiếp tục phát triển nhanh, mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Mặc dù chịu ảnh hưởng chung suy thoái kinh tế, nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn đạt được những thành tựu to lớn. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của An Giang đạt 840 triệu USD, trong đó mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu 542 triệu USD, chiếm 65% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.
Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam năm 2018 đạt mức kỷ lục, khoảng 40 tỷ USD; đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 15 thế giới, sản phẩm xuất đến hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thủy sản được xem là lĩnh vực thế mạnh của các tỉnh/thành vùng ĐBSCL, cũng như nhiều địa phương ven biển trong cả nước. Theo nhận định của các nhà chuyên môn, ngành thủy sản đang 'lên đời', mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều địa phương, tạo sự đột phá trong tăng trưởng và giúp nhiều nông dân ở nông thôn vươn lên khá giả.