Kết quả tìm kiếm cho "lệnh bắt giữ Tổng thống Syria"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 42
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Sigrid Kaag, người Hà Lan, làm Điều phối viên cấp cao về Nhân đạo và Tái thiết tại Dải Gaza.
Dù có lẩn trốn ở bất cứ đâu trên thế giới, những người bị liệt vào ‘danh sách đen’ của tình báo Israel đều phải chịu sự trừng phạt khi xâm phạm đến đất nước này.
Hãng tin AFP dẫn một nguồn tư pháp ngày 15/11 cho biết, Pháp đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad liên quan đến cuộc nội chiến nổ ra ở quốc gia Trung Đông này vào năm 2013.
Malta đã đề xuất một dự thảo nghị quyết mới tập trung vào trẻ em ở Gaza. Nhưng liệu Mỹ có phủ quyết?
Nhân vật có thể nắm giữ chìa khóa của cuộc khủng hoảng con tin ở Gaza không phải là người Israel hay người Palestine, mà là nhà cai trị trẻ tuổi và ít nói của Qatar.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Thượng tướng Mikhail Mizintsev đã được đề bạt vào vị trí lãnh đạo hậu cần quân đội nước này.
Các nguyên thủ các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) chuẩn bị nhóm họp tại Brussels (Brúc-xen, Bỉ) ngày 24-6 để bàn thảo các vấn đề nóng, trong đó nổi bật là tương lai mối quan hệ với Nga. Nhiều ý kiến cho rằng, cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ tuần trước đã mở ra cánh cửa đối thoại mà EU cũng nên thực hiện với Moskva (Mát-xcơ-va).
Mặc dù đã quen biết nhau đã nhiều năm song cuộc gặp ngày 14-6 sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trên cương vị nguyên thủ quốc gia.
Sau 10 năm, cuộc nội chiến Syria không còn nổi bật trên các trang nhất báo chí nhưng sự kiện này đã để lại những ảnh hưởng lâu dài đối với khu vực và trên toàn thế giới.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 223.507 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh lên trên 29 triệu người, trong đó có trên 927.000 ca tử vong.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27-7, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 23 người di cư trái phép ngoài khơi biển Aegean của nước này.
Theo số liệu của Bộ Y tế Iran, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đến ngày 30/3 đã vượt ngưỡng 40.000 người.