Kết quả tìm kiếm cho "lực lượng lấy mẫu test nhanh"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 222
Dịch bệnh kéo dài khiến nhu cầu xét nghiệm test COVID-19 tăng mạnh. Dư luận xã hội, đặc biệt các doanh nghiệp rất mong muốn cơ quan quản lý có mức giá hợp lý đối với các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế (bao gồm kit test xét nghiệm).
Những bức ảnh “selfie” trong lúc lấy mẫu test nhanh trong bộ đồ bảo hộ kín mít, những bức ảnh chụp cảnh đồng đội đang dùng bữa cơm vội vàng, chụp đồng nghiệp ngủ gục khi mệt nhoài… đã trở thành những kỷ niệm, những trang nhật ký sinh động về một thời chống dịch của các bạn trẻ. Năm tháng có đi qua, nhưng những kỷ niệm về một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết chắc chắn sẽ mãi còn ghi dấu, khi lần hồi mở lại những trang “nhật ký chống dịch”.
Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ở huyện Tri Tôn, gần 4.000 đoàn viên các công đoàn cơ sở (CĐCS) xã, thị trấn, các doanh nghiệp, đặc biệt là CĐCS thuộc ngành y tế đã nỗ lực chung tay cùng hệ thống chính trị phòng, chống dịch bệnh.
Là địa bàn có dân số đông nhất tỉnh, Chợ Mới có mật độ dân cư dày, hoạt động thương mại - dịch vụ khá phát triển. Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được cả hệ thống chính trị huyện triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Song, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương, đòi hỏi địa phương nâng cấp độ chống dịch phù hợp tình hình mới.
Sau gần 2 tháng tổ chức dạy học trực tiếp, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã phải ngừng học, chuyển sang hình thức học trực tuyến do dịch bệnh xâm nhập sâu vào trường học.
Ngày 6-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành Quyết định 2590/QĐ-UBND về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng 5-11, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định phong tỏa tạm thời các xã, phường để triển khai xét nghiệm sàng lọc F0 trong cộng đồng khi số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở địa phương này liên tục tăng cao.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở An Giang đang được kiểm soát. Tuy nhiên, do dịch bệnh phức tạp, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu chúng ta chủ quan, mất cảnh giác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định: “Không phải cứ lập rào cản là chống được dịch. Lập rào mà người dân không có ý thức thì có thể gác 24/24 giờ không, có thể làm được cả tuần, cả tháng, cả năm không? Thế nên, phải tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rằng, dịch bệnh nguy hiểm, diễn biến nhanh, nhưng phòng dịch hơn chống dịch và tránh được lây nhiễm. Nếu thực hiện các biện pháp y tế tốt, bảo đảm y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở thì vẫn tránh và giảm được tử vong".
Tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) và đồng hành với các lực lượng tuyến đầu, các doanh nghiệp (DN) trong phòng, chống dịch COVID-19, các cấp công đoàn liên tục tiếp nối triển khai nhiều hoạt động thiết thực.
Những điểm mở trong “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được kỳ vọng sẽ tạo động lực phục hồi sản xuất - kinh doanh (SXKD), phát triển kinh tế, thúc đẩy toàn tỉnh An Giang cùng “chạy đua” thực hiện nhiệm vụ đề ra. Điều cần quan tâm là tư duy và hành động phải thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.
Thời gian qua, cả hệ thống chính trị và người dân đã "căng mình", quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn có một số cá nhân kém ý thức, không khai báo y tế, trốn qua chốt kiểm soát dịch, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ… gây bức xúc trong dư luận.
Trưa 23-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Chợ Mới, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp.