Kết quả tìm kiếm cho "nông thủy sản"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 406
Ngày 8/9, tại huyện Tịnh Biên, Sở Công Thương An Giang và Sở Công Thương Đồng Tháp đã ký kết hợp tác phát triển lĩnh vực công thương giai đoạn 2022 - 2025.
Bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Brunei, Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah ủng hộ sớm nối lại trao đổi đoàn cấp cao, mong sớm thăm lại Việt Nam.
Đến thời điểm này, tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa ở An Giang rất khả quan và tích cực. Ước tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 7 tháng của năm 2022 đạt 776 triệu USD, tăng 10% so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 336.000 tấn, tương đương 182 triệu USD; tăng 10% về sản lượng và về kim ngạch so cùng kỳ.
Ngày 23/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil đến chào xã giao.
Thị trường Hồi giáo có nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp (DN) Việt Nam nói chung, trong đó có An Giang. Tuy nhiên, để gia nhập thị trường này, sản phẩm cần phải được cấp chứng nhận Halal. Với nhiều quy định ràng buộc, chứng nhận Halal là một trong những “rào cản” lớn nhất để DN thâm nhập vào thị trường này.
Thời gian qua, An Giang tăng cường thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi và chế biến thủy sản. Với sự tích cực trong chỉ đạo, quyết liệt trong thực hiện của UBND tỉnh đã tạo niềm tin trong nhân dân, thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia phát triển thủy sản.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của cả nước là điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2022. Trước những thách thức ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu các mặt hàng trọng điểm này, các bộ, ngành và đơn vị cung ứng dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
Sáng 30/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc đối thoại với Đại sứ Hàn Quốc và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.
Thời gian qua, An Giang luôn quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế để đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Qua đó, tác động mạnh mẽ, giúp tỉnh có những hướng đi mới, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), phù hợp xu thế bối cảnh toàn cầu hóa, thời hội nhập.
Hiện nay, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang hướng đến phát triển đô thị bền vững tương xứng với vai trò là trung tâm tăng trưởng kinh tế, trung tâm thương mại - dịch vụ của tiểu vùng giữa đồng bằng tại khu vực phía Nam sông Hậu; là trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ, trung tâm công nghiệp chế biến nông, thủy sản, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và vùng ĐBSCL. Vì thế, địa phương khẩn trương xúc tiến thực hiện chương trình phát triển đô thị tổng thể, toàn diện.
An Giang có hơn 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, dân số trên 1,9 triệu người (đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu khu vực ĐBSCL) với 68% dân số nông thôn. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển.
6 tháng đầu năm 2022, vượt qua hàng loạt khó khăn, thách thức, như: Thiên tai, dịch bệnh, giá vật tư nông nghiệp tăng, sản xuất của ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tăng khá cao.