Kết quả tìm kiếm cho "ngọn lửa khuyến học"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 413
Năm 2024 đánh dấu những chuyển biến lớn của kinh tế toàn cầu sau thời kỳ gián đoạn do đại dịch COVID-19.
Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (Phivolcs) cho biết ngày 9/12, núi lửa Kanlaon ở miền Trung Philippines đã phun trào cột tro bụi, cao tới 3.000 m. Ngọn núi này thuộc các tỉnh Negros Occidental và Negros Oriental.
Chiều 7/12, tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Long Xuyên tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi sân khấu hóa các câu chuyện văn học dân gian bằng tiếng Anh cấp tiểu học, năm học 2024 - 2025, nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới dạy học ngoại ngữ trong trường tiểu học và nâng cao chất lượng việc dạy học tiếng Anh cho học sinh.
Toàn tỉnh An Giang hiện có 152 sản phẩm đã đánh giá và phân hạng theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên. Tất cả đều là sản phẩm đặc trưng của tỉnh, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, phong phú về chủng loại, có minh chứng rõ ràng về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm.
Không chỉ là món ăn ngon miệng, bổ dưỡng mà chất xơ và beta-carotene có trong khoai lang có tác dụng giảm stress, tăng cường hệ miễn dịch và chuyển hóa protein hiệu quả.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney mới đây phát hiện ra rằng các đợt tập thể dục ngắn, như leo cầu thang, có thể làm giảm huyết áp.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Dominicana, sáng 20/11 (theo giờ địa phương), sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Dominicana Luis Abinader Corona đã họp báo chung thông báo kết quả hội đàm và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Khi đã rời xa bục giảng, những người thầy, người cô vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của mỗi chúng ta. Họ trở thành cựu giáo chức, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.
Ngoài việc nên uống bao nhiêu nước, các chuyên gia còn khuyến nghị về nhiệt độ phù hợp của nước, vậy uống nước ấm hay nước lạnh tốt hơn?
Đối với người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung và đồng bào dân tộc Bahnar nói riêng, nghề dệt thổ cẩm truyền thống được xem như “linh hồn” của cả cộng đồng vì mang đậm những nét văn hóa rất riêng. Trước thực trạng thế hệ trẻ ngày càng xa rời những giá trị truyền thống, những nghệ nhân Bahnar lớn tuổi đang nỗ lực truyền đạt nghề dệt thổ cẩm nhằm bảo tồn, phát triển nét văn hóa đặc sắc này.
Dưới con mắt tinh đời của “chủ soái” Tự lực văn đoàn Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam, khi giao “nhiệm vụ” cho 7 thành viên, “Thế Lữ phải là người mở đầu cho thơ mới”.
Năm học mới bắt đầu, Nhà ăn tình thương ở xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn) cũng khởi động xôm tụ trở lại. Hàng ngày, gian bếp đỏ lửa do các “đầu bếp” lớn tuổi đảm nhận đã phục vụ hàng trăm suất cơm cho học sinh, giáo viên, người lao động với tiêu chí “bao ngon”, “bao no”.