Những mô hình thực chất, hiệu quả
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an nhân dân, nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, lấy nâng cao năng lực hội viên làm trung tâm.
Từ yêu cầu đó, những mô hình cụ thể đã ra đời, chẳng hạn như: Câu lạc bộ tiếng Anh, ngoại ngữ trực tuyến do các cấp Hội Phụ nữ trong Công an nhân dân triển khai đã trở thành một “không gian học tập mở”, nơi cán bộ, hội viên có thể học mỗi ngày, ở bất kỳ đâu, chỉ với một thiết bị kết nối internet. Điều đáng mừng là mô hình lan tỏa đến nhiều gia đình, hình thành thói quen bố mẹ cùng con học và giao tiếp bằng tiếng Anh mỗi ngày, góp phần bồi đắp hành trang hội nhập cho thế hệ trẻ.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an nhân dân.
Đặc biệt, Hội đã thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh trực tuyến dành cho con đỡ đầu, con thương binh, liệt sĩ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm “mỗi ngày học một chút”, chỉ cần cha mẹ cùng con thực hành vài câu tiếng Anh mỗi ngày cũng có thể giúp các em hình thành nền tảng ngôn ngữ, thêm tự tin, nuôi dưỡng ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Song song với đó, mô hình “Cán bộ Hội số, hội viên số” được triển khai nhằm khuyến khích ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong công tác Hội. Thực tiễn cho thấy, khi cán bộ Hội làm chủ công nghệ, hiệu quả tuyên truyền, kết nối và lan tỏa các phong trào được nâng lên rõ rệt.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu chia sẻ những mô hình hay phụ nữ Công an nhân dân đã triển khai hiệu quả góp phần hội nhập quốc tế.
Một điểm nhấn khác là phong trào “Viết nhật ký 3 nhất”. Không chỉ dừng lại ở những trang viết truyền thống, nhiều cấp Hội đã xây dựng nhật ký điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và AI để ghi lại việc tốt, sáng kiến, kinh nghiệm hay trong công tác, chiến đấu và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Những câu chuyện đẹp, việc làm nhân ái được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng số, thu hút sự quan tâm, tương tác của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Qua đó, mỗi hội viên có cơ hội tự soi, tự sửa, hoàn thiện bản thân, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cũng cho biết, nhằm hỗ trợ học tập ngoại ngữ và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, bà cùng các cộng sự đã xây dựng cuốn cẩm nang từ vựng tiếng Anh điện tử dành cho cán bộ Hội và hội viên phụ nữ.

Phụ nữ Công an nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động an sinh xã hội.
Dù không phải chuyên gia tiếng Anh hay công nghệ, nhưng nhờ mạnh dạn ứng dụng AI vào thực tiễn, nhóm tác giả đã tạo nên một học liệu số với hệ thống từ vựng, bài đọc và video thực hành, giúp người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động đổi mới, học tập suốt đời và thích ứng với thời đại số của phụ nữ Công an nhân dân.
Gắn công tác an sinh xã hội với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự
Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị, đối với phụ nữ Công an nhân dân, công tác an sinh xã hội không chỉ là hoạt động nhân đạo, mà còn là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc, tạo sự đồng thuận xã hội và hỗ trợ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thượng tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị.
Những năm qua, phụ nữ Công an nhân dân luôn đồng hành cùng các cấp Hội Phụ nữ trong cả nước chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Nổi bật là việc triển khai hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, nhận đỡ đầu 1.851 trẻ mồ côi; duy trì 558 công trình, mô hình dân vận, an sinh xã hội; xây dựng 388 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ khó khăn.
Thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các cấp Hội đã xây dựng hàng chục tuyến đường điện thắp sáng vùng biên, tổ chức hàng trăm đợt khám, chữa bệnh, trao học bổng cho học sinh nghèo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an nhân dân còn tích cực tham gia công tác dân vận, an sinh xã hội tại cơ sở; xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Hàng nghìn lượt tuyên truyền pháp luật được tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Các phong trào văn hóa, thể thao, học tập ngoại ngữ, chuyển đổi số cũng được triển khai sôi nổi, góp phần nâng cao năng lực hội nhập, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, trí tuệ và hiện đại.

Phụ nữ Công an nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt, phối hợp chặt chẽ cùng các cấp Hội Phụ nữ cả nước để triển khai các chương trình an sinh xã hội.
Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực, giàu ý nghĩa. Hội hiện nhận phụng dưỡng 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đăng ký chăm sóc hơn 1.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nhận đỡ đầu 43 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ xây mới, sửa chữa khoảng 10 ngôi nhà cho hội viên, phụ nữ khó khăn...
Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyên truyền pháp luật tại các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng, chống ma túy. Nhiều năm liền, Hội đồng hành cùng chương trình “Gian hàng Tết 0 đồng - Tết vì người nghèo”, lan tỏa tinh thần nhân ái với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Hưởng ứng phong trào học tập ngoại ngữ, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị đã thành lập câu lạc bộ tiếng Anh, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ. Lớp học “Tiếng Anh cho em” được duy trì thường niên, góp phần tạo môi trường học tập tích cực cho con em cán bộ, chiến sĩ.

Phụ nữ Công an nhân dân tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội của Hội Phụ nữ Công an tỉnh hiện thu hút hơn 11.000 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải các nội dung tuyên truyền pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Trong thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, phụ nữ Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và thích ứng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và sự bình yên của nhân dân.
“Bông hồng thép” trên mọi mặt trận
“Phụ nữ Quân đội là lực lượng quan trọng, luôn phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, hăng hái thi đua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội nhấn mạnh, phụ nữ Quân đội luôn bản lĩnh, trí tuệ, tích cực xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc...
Trong thực hiện nhiệm vụ, phụ nữ Quân đội luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, rào cản giới, triển khai nhiều mô hình hiệu quả như “Ngày huấn luyện kiểu mẫu”, “Nữ chiến đấu viên ba giỏi, hai khéo léo”, “Tổ phụ nữ tinh nhuệ”, “Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu”, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.
Trên lĩnh vực hậu cần, tài chính, kỹ thuật, lực lượng nữ đã tham gia bảo đảm hàng trăm triệu suất ăn, sản xuất và cấp phát hàng chục nghìn tấn quân trang, chăm sóc, điều trị cho hàng triệu lượt quân nhân; đồng thời quản lý, bảo quản, sửa chữa hàng chục nghìn tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật. Nhiều mô hình thiết thực được triển khai như: “Tổ phụ nữ quân trang mẫu mực”, “Thương yêu, quý trọng bệnh nhân như người thân ruột thịt”, “Tổ kỹ thuật nữ bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật”...
Trong các đơn vị sản xuất quốc phòng, doanh nghiệp Quân đội, phụ nữ chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra hàng chục nghìn sản phẩm chất lượng cao, hàng nghìn sáng kiến, công trình, ý tưởng sáng tạo; phát huy hiệu quả các phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Uy tín, chất lượng sản phẩm là vàng”, “Phụ nữ khơi nguồn sáng tạo”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan và tìm hiểu mô hình máy bay được trưng bày tại đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Ở lĩnh vực chỉ huy, quản lý, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, thể hiện bản lĩnh, năng lực điều hành, gương mẫu, quyết liệt trong công việc, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, nữ quân nhân đã đóng góp hàng chục nghìn giờ giảng tốt, gần 1.000 giáo trình, bài báo khoa học, hơn 2.000 đề tài, hàng nghìn sáng kiến, công trình có giá trị, với các mô hình như “Giáo án hay, bài giảng tốt”, “Phụ nữ tiến quân vào khoa học, công nghệ”, “Lan tỏa tri thức, kết nối yêu thương”.
Trên các mặt trận báo chí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và đối ngoại quốc phòng, phụ nữ Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò với nhiều thành tích nổi bật, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời ghi dấu ấn qua các hoạt động quốc tế, trong đó có lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Theo Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phụ nữ Quân đội còn là “người giữ lửa” trong mỗi gia đình, tích cực tham gia hoạt động chính sách xã hội, nhân đạo, từ thiện; đóng góp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, qua các mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Chắp cánh ước mơ”...

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Bên cạnh đó, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, khám chữa bệnh nhân đạo, tăng cường đoàn kết quân và dân. Nhiều chương trình an sinh xã hội đã được triển khai với tổng giá trị hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng, lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và xã hội.
Phụ nữ Quân đội cũng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng gia đình quân nhân “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, tham gia hiệu quả các cuộc vận động như “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”, đồng thời phát triển các mô hình tiết kiệm, hỗ trợ vốn giúp hàng chục nghìn hội viên phát triển kinh tế.
Đặc biệt, toàn quân duy trì 61 cơ sở với 195 điểm trường, chăm sóc và giáo dục hàng chục nghìn trẻ em, trong đó có trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ khuyết tật, góp phần giúp quân nhân yên tâm công tác, đồng thời thực hiện tốt chính sách dân tộc và an sinh xã hội tại địa bàn đóng quân…
Với những đóng góp toàn diện, phụ nữ Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế quan trọng, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.