Kết quả tìm kiếm cho "nguy cơ ngập lụt"
Kết quả 265 - 276 trong khoảng 570
Sau khi tiến hành thoát nước nơi công nhân bị mắc kẹt, 11 công nhân được tìm thấy đã chết. Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục để tìm 2 công nhân khác trong đống bùn đá sâu 3m.
Phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn dẫn báo chí Lào ngày 14-6 đưa tin nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Trung của nước này đã chìm trong nước lũ sau khi cơn bão nhiệt đới Koguma quét qua Lào vào cuối tuần qua.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 13-6, bão số 2 và hoàn lưu sau bão gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 13-6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu, đối với tuyến biển của các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 2, cần tiếp tục rà soát thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển khẩn trương thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú, đồng thời, thường xuyên giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Siêu sóng thần cổ đại Storegga nếu quay trở lại xuất hiện ở ngày nay có thể đã tàn phá thị trấn Montrose, Scotland, nơi sinh sống của 12.000 người.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ hôm nay, 22-5, đến ngày mai, nhiều nơi ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.
Số người thiệt mạng do siêu bão Tauktae gây ra tại Ấn Độ tiếp tục tăng lên 110 người, trong đó riêng bang Gujarat ở miền Tây có 53 người thương vong. Đây là khu vực bão đổ bộ. Hiện vẫn còn 38 người đang bị mất tích.
Việt Nam là quốc gia có mạng lưới sông ngòi dày đặc và nguồn tài nguyên nước dồi dào. Tuy nhiên, giờ đây, ở nhiều nơi, người dân đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, điều này đặt ra mối lo ngại về an ninh nguồn nước trong thời gian tới.
Hàng ngàn người ở các vùng ngoại ô của TP Sydney (Úc) đã được lệnh sơ tán vào ngày 21-3, do lượng mưa kỷ lục, lũ lụt trên diện rộng và hồ chứa nước chính của Sydney lần đầu tiên tràn bờ trong vòng 30 năm qua.
Thiên tai bất thường, cực đoan nhất lịch sử xảy ra ở trên cả 3 miền; Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi là 2 trong số 10 sự kiện về tài nguyên và môi trường trong năm 2020.
Thành phố Mamuju, với gần 300.000 người dân, đã ngập trong đống đổ nát do các tòa nhà bị sập, trận động đất cũng đã san phẳng hầu như toàn bộ trụ sở văn phòng thống đốc tỉnh và làm hư hại 2 bệnh viện.