Điều gì sẽ xảy ra nếu siêu sóng thần cổ đại xuất hiện ở thời điểm hiện tại?

09/06/2021 - 08:20

Siêu sóng thần cổ đại Storegga nếu quay trở lại xuất hiện ở ngày nay có thể đã tàn phá thị trấn Montrose, Scotland, nơi sinh sống của 12.000 người.

Siêu sóng thần đổ bộ vào bờ biển Scotland cách đây 8.200 năm. Đây được coi là thảm họa thiên nhiên lớn nhất xảy ra trên khắp Vương quốc Anh trong 11.000 năm qua, hình thành do lở đất dưới biển. Trận sóng thần cũng tác động tới người dân thời Đồ đá giữa.

Gần đây, nhóm các nhà khoa học Anh đã nghiên cứu, đánh giá mức độ tàn phá của sự kiện và những thiệt hại mà sóng thần Storegga gây ra nếu xảy xa vào thời điểm hiện tại. Trận sóng thần tạo ra những con sóng cao tới 30 mét, tiến sâu vào bờ biển đến 30 km, gây ảnh hưởng dọc bờ biển trải dài đến 600 km.

Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm mô phỏng cho thấy nếu xảy ra ở thời điểm hiện tại, cơn sóng thần sẽ phá hủy nhiều thị trấn, thành phố, để lại hậu quả tồi tệ hơn.

Mật độ dân số đông hơn và mực nước biển cao hơn có thể phá hủy những khu vực ở sát biển trong thành phố, khu cảng ở Arbroath, Stonehaven, Aberdeen, Inverness và Wick.

Mark Bateman, giáo sư địa lý tại Đại học Sheffield, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết đây là lần đầu tiên các nhà khoa học có thể lập mô hình cách sóng thần di chuyển trong đất liền bao xa. Các ước tính chỉ ra rằng nước biển có thể tiến sâu vào bờ tới 30 km, đe dọa phá hủy hoàn toàn những thị trấn như Montrose, có dân số 12.000 người.

Mark Bateman nói: "Mô hình này cung cấp cho chúng tôi cánh cửa duy nhất về quá khứ để xem khu vực bị ảnh hưởng như thế nào và có thể ảnh hưởng lần nữa hay không".

Giáo sư Dave Tappin, thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh, tiết lộ rằng nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các kỹ thuật khoa học mới vào các sự kiện trước đây, từ đó nâng cao kiến ​​thức về tác động đến môi trường, con người.

Sóng thần xảy ra sau một vụ sạt lở tàu ngầm lớn xảy ra ngoài khơi bờ biển Na Uy. Giáo sư Mark Bateman cho biết mặc dù không có mối đe dọa nào đến từ hướng Na Uy ngày nay. 

Tuy nhiên, nước Anh vẫn có nguy cơ ngập lụt do các vụ phun trào núi lửa trên khắp thế giới, đặc biệt là những vụ ở quần đảo Canary, khu vực gồm bảy hòn đảo có nguồn gốc núi lửa ở Đại Tây Dương. Những vụ phun trào núi lửa có thể gây ra các đợt sóng thần tương tự do lượng vật chất dịch chuyển.

Theo HOÀNG DUNG (Infonet)