Kết quả tìm kiếm cho "nguy cơ tái nhiễm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12691
R ượu, bia là đồ uống có cồn, được sử dụng khá phổ biến trong đời sống xã hội. Việc lạm dụng rượu, bia đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe, gia đình và toàn xã hội. Lạm dụng rượu, bia có tác hại cụ thể sau:
Lao là bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị theo hướng dẫn của thầy thuốc. Người bệnh cần hiểu đúng về bệnh và hợp tác điều trị nghiêm túc để bảo vệ sức khỏe bản thân và hạn chế lây lan trong cộng đồng.
An Giang đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành khai thác thủy sản, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá, hướng tới xây dựng nghề cá phát triển bền vững và có trách nhiệm.
Sáng sớm khi đang trên đường đi làm, một bác sĩ tại Hà Nội đã kịp thời dừng lại cấp cứu cho nam thanh niên gặp tai nạn giao thông, giúp nạn nhân thoát khỏi tình trạng ngừng tuần hoàn ngay trên đường phố.
Đừng chỉ nghĩ chảy máu nướu hay hơi thở hôi là chuyện nhỏ của răng miệng. Các nhà khoa học vừa cảnh báo đây có thể là dấu hiệu cho thấy vi khuẩn có hại đang từ miệng "tấn công" xuống đại tràng, làm tăng nguy cơ ung thư ruột.
Theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP, việc tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về quản lý an toàn thực phẩm được áp dụng đến hết ngày 15/4/2026.
Dự kiến, sẽ có ba nhóm chính phải thực hiện tiêm chủng bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Arsenal đang có lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa khi đang có nhiều hơn đối thủ cạnh tranh Manchester City đến 9 điểm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực Hà Nội từ ngày 15-16/3, đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời lạnh.
Lá vối chứa nhiều hoạt chất sinh học có khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và bảo vệ gan khi dùng đúng cách.
Dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh do Bộ Y tế xây dựng đã đề xuất nhiều quy định liên quan đến hoạt động tiêm chủng bắt buộc, trong đó có cơ chế bồi thường trong trường hợp xảy ra tai biến.
Một nữ sinh 17 tuổi đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cứu sống sau khi rơi vào suy đa tạng do một bệnh lý cực hiếm.