Kết quả tìm kiếm cho "nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 36
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 3/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có trên 514,1 triệu người mắc COVID-19, trong đó có 6,26 triệu người không qua khỏi. Tổng số bệnh nhân đã phục hồi hiện đã lên tới 468,83 triệu người.
Năm 2022, bầu trời đêm hứa hẹn sẽ chứa đầy những kỳ quan vũ trụ. Dưới đây là một số hiện tượng thiên văn đẹp nhất mà những người yêu bầu trời cần lưu nhớ để quan sát trong năm nay.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 483.547 trường hợp mắc COVID-19 và 8.104 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 231 triệu ca, trong đó trên 4,7 triệu người không qua khỏi.
Tối 26-5, nguyệt thực toàn phần đầu tiên trong hơn hai năm qua sẽ trùng với siêu trăng trong một sự kết hợp đặc biệt của vũ trụ được gọi là 'siêu trăng máu'. Nơi tốt nhất để quan sát nguyệt thực lần này sẽ là giữa Thái Bình Dương, toàn bộ châu Úc, phía Đông của châu Á và phía Tây của châu Mỹ. Người yêu thiên văn Việt Nam cũng có thể quan sát được hiện tượng này.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lớn trong năm 2021, trong đó điền kinh tiếp tục xếp nhất, có HC Olympic và U22 Việt Nam phải bảo vệ thành công HCV SEA Games.
Kết thúc Giải thể dục thể hình và fitness Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020, các vận động viên (VĐV) An Giang thi đấu xuất sắc xếp hạng nhất toàn đoàn, với 7 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), 3 huy chương đồng (HCĐ). Thành tích ấn tượng trên sẽ tạo tiền đề quan trọng để thầy trò huấn luyện viên (HLV) trưởng môn thể hình và fitness An Giang Nguyễn Văn Hải thi đấu tốt tại Giải vô địch thể hình quốc gia năm 2020.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 446.991 trường hợp mắc COVID-19 và 6.137 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 44,6 triệu người.
Trong hơn 50 năm hình thành và phát triển của ASEAN, Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 là một sự kiện rất đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên một Hội nghị Cấp cao chính thức của ASEAN được tổ chức theo hình thức trực tuyến; và kết quả Hội nghị đã góp phần nâng cao tính hợp tác, chủ động của ASEAN trước các thách thức khu vực và toàn cầu hiện nay.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 107.654 trường hợp mắc COVID-19 và 4.449 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng gần 6,5 triệu người. Trừ Mỹ và Brazil, đại dịch tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới; nhiều nước từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.
Trong tháng 6 này, người yêu thiên văn có cơ hội được chứng kiến hiện tượng nguyệt thực nửa tối khiến Mặt trăng chuyển màu đỏ nhạt và hiện tượng nhật thực hình khuyên rất hiếm gặp.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 76.199 trường hợp mắc COVID-19 và 3.002 ca tử vong, tiếp tục xu thế hạ nhiệt. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 5.660.200 người. Nhiều nước từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội, song đại dịch cũng đang chuyển tâm chấn và hình thành các ổ dịch mới.
Năm 2019 khép lại, một năm đầy những sự kiện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… trong đó, giáo dục tiếp tục là một lĩnh vực dành được sự quan tâm với nhiều sự kiện, điểm nhấn đáng chú ý.