Kết quả tìm kiếm cho "nuôi cá tra công nghệ cao"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1894
Từ ngày 1-7-2024 sẽ thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Đây là tin vui với số đông và mức tăng được đánh giá là sẽ góp phần cải thiện đời sống của người thụ hưởng.
Để vực dậy thế mạnh nghề nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp (DN), trách nhiệm kiến tạo của Nhà nước đóng vai trò quan trọng. Từng sở, ngành, địa phương phối hợp tốt với nhau, cùng cộng đồng trách nhiệm sẽ tạo động lực thúc đẩy ngành hàng cá tra phát triển ổn định, bền vững.
Đặc điểm của hợp tác xã (HTX) là có bộ máy tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, trong khi các chi hội nông dân nghề nghiệp lại nhỏ gọn, dễ tập hợp nông dân trên tinh thần tự nguyện; cả 2 đều cần liên kết với doanh nghiệp (DN) trong sản xuất, tiêu thụ. Nếu xây dựng thành công mô hình “3 trong 1” (chi hội nông dân nghề nghiệp - HTX - DN) trên cùng một địa bàn thì sẽ bổ trợ cho nhau để phát triển chuỗi liên kết giá trị bền vững.
Giai đoạn 2024 - 2026, Hội Nông dân xã Châu Phong (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) tập trung nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi tại địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm phát triển các mô hình kinh tế hợp tác gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao đời sống nông dân.
Từ năm 2023 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) An Giang đã nghiệm thu, thực hiện nhiều nhiệm vụ, đề tài, danh mục KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở, phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN được nhân rộng, phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội.
Trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trên địa bàn An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, nắm bắt kịp xu thế, hướng tới phát triển bền vững. Cùng với đó, ngành chức năng có nhiều chương trình, chính sách, hoạt động hỗ trợ phát triển kinh doanh trên nền tảng số.
Đặc tính cá tra phù hợp với các vùng nước ngọt đầu nguồn sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp. Trên thị trường thế giới, cá tra được ưa chuộng bởi phẩm chất ngon, giá trị dinh dưỡng cao, nhưng giá bán “bình dân”. An Giang đang tập trung thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư vùng nuôi liên kết, nghiên cứu các sản phẩm giá trị gia tăng và xúc tiến thị trường cho mặt hàng cá tra.
Các chuyên gia thị trường dự báo, xuất khẩu cá tra sẽ khởi sắc trở lại. Cơ sở để đưa ra nhận định này là ngành hàng cá tra chuẩn bị bước vào cao điểm bán hàng cuối năm, chất lượng sản phẩm ngày một nâng lên và giá bán luôn ổn định.
Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện ghi nhiều dấu ấn. Qua đó, ngày càng thể hiện rõ vị thế và vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay.
Mục tiêu đến năm 2030, An Giang duy trì diện tích nuôi thương phẩm cá tra đạt 1.600ha, giá trị sản xuất trên 10.000 tỷ đồng, chiếm 80% giá trị xuất khẩu thủy sản. Tỉnh khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng chuỗi liên kết với sản lượng tiêu thụ ổn định 500.000 tấn/năm.
Ngày 12/6, Hội Nông dân huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) chọn Hội Nông dân xã Châu Lăng làm điểm tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi lần thứ X, giai đoạn 2022 - 2024. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức đã đến dự.
Thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự gắn kết giữa sản xuất với thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.